Tin tức

Ngày 25/12 xét xử phúc thẩm vụ án 'chuyến bay giải cứu'

(VOVTV) - Theo kế hoạch, ngày 25/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”. Trước phiên tòa này đã có những tình tiết và diễn biến mới.

Tác giả Đình Hiếu/VOV1
24/12/2023 11:47

Phiên tòa phúc thẩm được mở để xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo. Trước phiên tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ có đơn xin nhận tội, nộp lại 18,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cùng với đó, bị cáo cũng có đơn xin được xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án_.jpeg

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án

Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng luôn phủ nhận cáo trạng truy tố, cho rằng bản thân không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ một bị cáo khác. Từ đầu đến cuối phiên tòa, bị cáo Hưng liên tục kêu oan và cho rằng không phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Dù vậy, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội khẳng định đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD (tương đương 18,8 tỷ đồng) và đã tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên đến nay, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thay đổi quan điểm, có đơn xin nhận tội và nộp lại số tiền khắc phục hậu quả.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích về những tình tiết, diễn biến mới này trước phiên tòa phúc thẩm.

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay: "Có thêm tình tiết là đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả thì đó cũng là những căn cứ để Tòa án cấp phúc thẩm có thể giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Trong trường hợp bị cáo Hưng thành khẩn khai báo và tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả bằng cách vận động viên người nhà bồi thường khắc phục. Đây là 2 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 là một trong những căn cứ để Tòa án xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. 

Chính vì vậy, nếu trong trường hợp mà Tòa án cấp phúc thẩm xác định là bị cáo đã thay đổi quan điểm, thái độ nhận thức đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và ăn năn hối cải rồi và Tòa án cấp phúc thẩm xác định là bị cáo có tội thì sẽ có thể giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo".

Ý kiến của bạn