Tin tức

Ngày 19/2, Bắc Bộ có thể rét đậm rét hại mạnh nhất từ đầu mùa

(VOVTV) - Từ ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng trải qua đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

16/02/2022 07:36

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 19/2 có đợt gió mùa Đông Bắc mạnh mới ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, khiến khu vực này trở nên mưa rét, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Trước đó, đợt không khí lạnh từ ngày 13/2, kết hợp với hội tụ gió trên cao ở mức 5.000 m đã tiếp tục tăng cường vào ngày 14-15/2. Từ hôm nay tới ngày 18/2, không khí lạnh yếu đi, Bắc Bộ chuyển sang tình trạng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù xuất hiện về đêm và sáng sớm. Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn diễn ra đến hết tháng 2 tới đầu tháng 3.

Từ ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng trải qua đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ. Rất có thể đây sẽ là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều nơi nhiệt giảm sâu, rất mạnh. Trung du và đồng bằng có thể dưới 10 độ, vùng núi cao có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ngày 19/2, Bắc Bộ tiếp tục có đợt không khí lạnh mạnh gây mưa dông và rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu tháng 2 đến ngày 14/2, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C. Trong những ngày còn lại, không khí lạnh liên tục tăng cường, cường độ không khí lạnh tương đối mạnh, nhiệt độ trung bình toàn Bắc Bộ vẫn phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C ở khu vực miền núi và trung du.

Trước những thông tin như vậy, khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, giữ ấm cơ thể. Triển khai biện pháp che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản./.

Ý kiến của bạn