Tin tức

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận

(VOVTV) - Những ngày đầu xuân, Tây Bắc như bừng sức sống bởi các loài hoa đua nhau khoe sắc. Dọc tuyến đường Quốc lộ 6, từ lưng chừng núi hay thung lũng rộng bát ngát, hoa mận, hoa mơ đua nhau khoe sắc trắng, tạo nên khung cảnh thơ mộng làm say lòng lữ khách và báo hiệu một mùa trĩu quả, bội thu cho người nông dân.

Tác giả Trấn Long/VOV Tây Bắc
06/02/2023 14:56
Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 1.

Những ngày đầu xuân, Sơn La rực rỡ với các loài hoa đua nhau khoe sắc.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 2.

Ở lưng chừng núi hay thung lũng rộng bát ngát, hoa mận, hoa mơ đua nhau khoe sắc trắng.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 3.

Sắc hoa mận tạo khung cảnh thơ mộng làm say lòng du khách.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 4.

Đến với Sơn La những ngày này, từng chùm hoa mận đua nhau khoe sắc trắng khắp các vạt đồi.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 5.

Hoa mận bung nở cũng báo hiệu một mùa trĩu quả, bội thu với người nông dân.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 6.

Vườn mận mang đến trải nghiệm hấp dẫn, níu chân du khách dù mới lần đầu hay đã nhiều dịp ghé qua.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 7.

Đây là thời điểm lý tưởng nhất để du khách đến trải nghiệm, hòa mình vào sắc trắng tinh khôi của núi rừng.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 8.

Vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 là thời điểm hoa mận nở rộ nhất.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 9.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 10.

Nhiều du khách đã lựa chọn thời điểm này để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cho gia đình.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 11.

Những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, người thân, bạn bè.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 12.

Chụp ảnh cưới tại vườn mận.

Ngất ngây với màu trắng tinh khôi của hoa mận - Ảnh 13.

Với hiệu quả kép là phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, cây mận đã trở thành cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La

Ý kiến của bạn