Tin tức

Ngành y tế Thủ đô đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố

(VOVTV) - Ngành Y tế Thủ đô đã nỗ lực vượt bậc cho dù gặp rất nhiều khó khăn, góp phần vào thành công chung của Hà Nội cũng như cả nước để mở cửa an toàn, hội nhập với thế giới và đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Tác giả Cao Thắng - Chí Phương / VOVTV
27/02/2023 08:21

Từ 15/3 năm 2022, Hà Nội bắt đầu cùng cả nước mở cửa sau hơn 2 năm đóng do dịch COVID-19. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, tình mạng cho người dân, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Ngành Y tế Thủ đô đã nỗ lực vượt bậc cho dù gặp rất nhiều khó khăn, góp phần vào thành công chung của Hà Nội cũng như cả nước để mở cửa an toàn, hội nhập với thế giới và đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Những hình ảnh trước 15/3/2022, ở Hà Nội, dịch vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng y tế vẫn đi rà soát, tuy vết các ca bệnh. Cửa ngõ ra vào thủ đô đều bị kiểm soát, thậm chí giữa các khu vực trong nội đô vẫn bị phong tỏa. Trong bối cảnh ấy, lực lượng y tế Thủ đô ngày đêm triển khai tiêm vaccine cho người dân để từng bước chuẩn bị mở cửa và cho đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã triển khai tiêm được 22 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Ngoài công tác phòng chống dịch, công tác khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2022 tăng gần 12% so năm 2021 về số lượt khám chữa bệnh. Sở cũng bảo đảm cung ứng thuốc thiết yếu cho công tác khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian chờ khám của người bệnh; quản lý được các thông tin, dữ liệu khám bệnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử. 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai ứng dụng VssID và thẻ căn cước công dân gắn chíp khi người dân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện Đề án "Khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế", Sở Y tế Hà Nội đã thành lập mạng lưới khám chữa bệnh từ xa, bao gồm 4 bệnh viện tuyến trên, 157 bệnh viện tuyến dưới để phục vụ người dân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ; các bệnh sốt xuất sốt huyết, tay chân miệng, bệnh do Adeno Virus tăng mạnh so với năm 2021; đồng thời các dịch bệnh khác vẫn tiếp tục được ghi nhận như Sởi, Liên cầu lợn, Viêm não Nhật Bản, Hà Nội vẫn chủ động triển khai và phòng chống có hiệu quả.

Trong những khó khăn về mọi mặt, thì ngành y tế thủ đô lại thiếu hụt khi mà gần 3.000 cán bộ y tế nghỉ việc, chuyển việc sang lĩnh vực công, ngành y tế Thủ đô cũng đã kịp thời có chính sách thu hút trở lại.

Những kết quả đạt được trong năm qua của ngành y tế thủ đô được nhân dân ghi nhận, được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao mặc dù ngành gặp rất nhiều khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, nhưng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, y đức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được dư luận xã hội Nhân dân ghi nhận. Qua đó góp phần rất quan trọng vào thành tích chung của thành phố, trước hết là trong thực hiện "nhiệm vụ kép".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp quan tâm, tháo gỡ những khó khăn để xây dựng ngành Y tế Thủ đô thực sự mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời mong muốn và tin tưởng ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được; khắc phục mọi khó khăn, hướng tới tương lai, quyết tâm cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thiên chức cao cả là chăm sóc sức khỏe Nhân dân./.

Ý kiến của bạn