Tin tức

Ngành giáo dục thành phố Điện Biên Phủ phát triển như thế nào trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0?

(VOVTV) - Trước sự chuyển biến mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, với ngành giáo dục TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) thời gian qua cũng đã không ngừng phát huy những lợi thế và có biện pháp ngăn chặn các vấn nạn có thể xảy ra như bạo lực học đường, giáo dục an toàn không gian mạng cho học sinh.

Tác giả Lê Dung / VOVTV
21/12/2022 17:58

Ngành giáo dục TP Điện Biên Phủ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Những năm gần đây, xu hướng phát triển công nghệ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều ngành nghề và lĩnh vực đặc biệt trong đó có giáo dục đối với đồng bào miền núi nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Đã từ lâu, in sâu vào trong tâm trí của nhiều người là hình ảnh các em nhỏ vùng cao, vùng xa trèo đèo, lội suối, băng rừng đến trường. Việc đi học đối với những em học sinh nơi đây để duy trì con chữ là cả một hành trình nhọc nhằn, khó khăn: đường xa, nguy hiểm, trường học tạm bợ, thiếu thốn đủ bề… Tuy nhiên đó chỉ là câu chuyện của trước đây, giờ mọi thứ đã thay đổi phù hợp với xu thế chung.

Ngành giáo dục thành phố Điện Biên Phủ phát triển như thế nào trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0? - Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đến thăm và làm việc tại trường TH – THCS Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn là lá cờ đầu của cả tỉnh trong các phong trào hoạt động và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, giảng dạy…

Tầm quan trọng của giáo dục 4.0 càng được nhận thấy rõ trong giai đoạn hiện nay, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Học sinh các trường từ cấp tiểu học, THCS tại TP Điện Biên Phủ đã nhanh chóng thích ứng và triển khai mô hình dạy và học trực tuyến khá bài bản. Giờ đây không còn những kiến thức lý thuyết khô khan theo một mô tuýp nữa, với sự cộng hưởng của công nghệ, hệ thống kiến thức đã trở nên sinh động, phong phú và dễ hiểu hơn trước.

Trao đổi với PV VOVTV, bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Điện Biên Phủ cho biết, trong quá trình tham mưu cho UBND TP về công tác giáo dục một thuận lợi lớn nhất đầu tiên đó là sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo thành phố.

Ngành giáo dục thành phố Điện Biên Phủ phát triển như thế nào trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0? - Ảnh 2.

Hội thi nhằm đẩy mạnh hoạt động văn hóa tại cơ sở góp phần phát triển phẩm chất, năng khiếu và định hướng giáo dục cho các em học sinh.

"Bí thư thành uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch thành phố cùng nhiều lãnh đạo thành ủy thường xuyên xuống thăm, kiểm tra công tác giảng dạy tại các trường, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nguồn lực, quan tâm… đó là thuận lợi rất lớn đối với công tác giáo dục của chúng tôi. Bên cạnh đó, mặc dù Điện Biên là tỉnh vùng núi tuy nhiên, TP Điện Biên Phủ thì phụ huynh hầu như là cán bộ công chức, viên chức, lao động phổ thông, tri thức nên quan tâm rất lớn đến việc học tập của con em, đó là điều chúng tôi thấy rất phấn khởi", bà Hồng chia sẻ.

Ngăn chặn bạo lực học đường, giáo dục an toàn không gian mạng cho học sinh

Theo bà Hồng, từ tháng 1/2020, TP Điện Biên Phủ sát nhập thêm 4 đơn vị phường, xã tức thêm 20 trường cấp tiểu học và trung học cơ sở. Những trường này trước đây rất khó khăn nhưng được tỉnh và thành phố quan tâm về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo cùng với sự quan tâm đó thì ngành giáo dục thành phố cũng rất nỗ lực, đội ngũ giáo viên luôn nỗ lực cố gắng.

"Trong giai đoạn vừa qua công tác giáo dục của thành phố luôn là lá cờ đầu của tỉnh Điện Biên, đội ngũ rất quyết tâm cao. Mặc dù đó cũng là áp lực nhưng điều này cũng tạo điều kiện, động lực để ngành giáo dục thành phố cố gắng và phát triển. Trong các kỳ thi của tỉnh chúng tôi đặc biệt quan tâm chất lượng học sinh, một trong những yếu tố hàng đầu. Đó là chất lượng mũi nhọn đánh giá một phần các thầy cô trên lớp, những cuộc thi đó giải thành phố luôn ở top đầu, tỉ lệ học sinh đạt giải rất cao, chiếm hơn 50% số giải của tỉnh, tập trung ở một số trường trung tâm thành phố như THCS Him Lam, THCS Thanh , Tân Bình… Tiểu học thì chủ yếu các trường phát động tham gia các cuộc thi trên mạng để rèn luyện kiến thức cho các em cũng đạt kết quả rất tốt", bà Hồng đưa ra dẫn chứng.

Ngành giáo dục thành phố Điện Biên Phủ phát triển như thế nào trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0? - Ảnh 3.

Giáo viên trường mầm non 7/5 hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo hiểm.

Người đứng đầu ngành giáo dục TP Điện Biên Phủ cũng chia sẻ, vừa qua có một số hoạt động chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành cũng tham gia cùng với ngành giáo dục tỉnh rất hiệu quả như thi giai điệu tuổi hồng của học sinh và đã đạt giải nhất toàn ngành, các hoạt động thi thể dục thể thao, giáo viên dạy giỏi luôn trong top dẫn đầu của tỉnh.

Bà Hồng chia sẻ, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 bên cạnh những thuận lợi thì có những thách thức không ít với ngành giáo dục. Với TP Điện Biên Phủ có đặc điểm riêng so với các huyện thị xã khác nên việc học sinh tiếp cận qua không gian mạng, an toàn giao thông cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm.

"Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tăng cường cho ngành. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục thành phố đã phối hợp với Công an thành phố tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho 100% các đơn vị trường, giáo dục pháp luật trong đó có giáo dục an toàn không gian mạng từ thầy cô cho tới học sinh để tránh cho các em mắc phải cú sốc khi bị tấn công trên mạng… Mục tiêu là giáo dục toàn diện trong đó quan trọng giáo dục đạo đức nhưng tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vô cùng quan trọng.

Nếu có bất cứ thông tin gì trên mạng ảnh hưởng đến học sinh, nhà trường… chúng tôi lập tức xác minh làm rõ, xử lý kịp thời ngay. Đặc biệt là học sinh nếu mình không nắm bắt được vô tình để các em ‘chống chếnh’, bị tấn công trên mạng như bạo lực học đường sẽ rất nguy hiểm. Do vậy chúng tôi hết sức cố gắng trong lĩnh vực này", bà Hồng nhấn mạnh.

Cùng với đó, bà Hồng cũng nêu rõ luôn chỉ đạo kịp thời các trường triển khai sâu sát tới học sinh để thầy cô nắm bắt, dập tắt ngay nếu có hiện tượng hoặc "manh nha" các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường.

"Đôi lúc các trường cũng cần phối hợp với phụ huynh làm rất nghiêm khắc, không phải kỷ luật các em nhưng có biện pháp giáo dục để ngăn chặn, có trường hợp mời cả công an xã phường trong tiết chào cờ tuyên truyền cho các em hiểu pháp luật rất hiệu quả", bà Hồng nói và cho biết thêm, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục có những biện pháp tuyên truyền tốt bằng nhiều hình thức như tổ chức các buổi tập huấn… để đạt hiệu quả, thành tích cao trong sự nghiệp trồng người.

Ý kiến của bạn