Tin tức

Ngành du lịch thế giới tổn thất 1.300 tỷ USD trong năm 2020

(VOVTV) - 1.300 tỷ USD là con số tổn thất của ngành du lịch trong năm 2020. Đây là số liệu mới nhất do Tổ chức Du lịch thế giới công bố ngày 28/1 cho thấy mức độ tàn phá của dịch Covid-19 đối với lĩnh vực này.

29/01/2021 14:05

Theo Tổ chức Du lịch thế giới, mức tổn thất này gấp 11 lần so với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009. Năm 2020 cũng là năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch. Hoạt động du lịch giảm 74% và khách quốc tế giảm 1 tỷ lượt so với năm 2019, cùng với đó là khoảng 100 đến 120 triệu việc làm bị mất đi.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là châu Á-Thái Bình Dương với lượng khách giảm 84%, tiếp theo là khu vực Trung Đông - châu Phi giảm 75%, châu Âu giảm 70% và châu Mỹ giảm 69%.

Tổ chức Du lịch thế giới cũng dự báo ngành du lịch sẽ cần từ 2 năm rưỡi đến 4 năm để khôi phục lại như năm 2019.

Ý kiến của bạn