Trong khi bác các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói "cánh cửa" đàm phán với Moskva vẫn mở.
11/11/2022 08:45
Hôm 10/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói Nga sẵn sàng đàm phán với EU, nhấn mạnh các giải pháp phải thực tế và có lợi cho Moskva.
10/11/2022 10:12
(VOVTV) - Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố một báo cáo, trong đó nêu 3 kịch bản về kinh tế toàn cầu và kịch bản rủi ro nhất đã trở nên hiện thực hơn, đó là khủng hoảng toàn cầu. Còn kinh tế Nga, theo dự báo của Cơ quan này, bắt đầu tăng trưởng trở lại từ nửa cuối năm sau. Chuyên gia cho rằng, Nga có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không đạt được kết quả mong muốn.
Người dân Nga, cũng như nhiều nước Đông Âu sử dụng cao Sao Vàng Việt Nam để điều trị mọi thứ, từ nhức đầu đến cảm lạnh, từ chảy nước mũi đến trị vết muỗi đốt.
(VOVTV) - Nga và Ấn đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại.
Đội quân công nghệ thông tin (IT) của Ukraine gồm khoảng 215.000 người, chủ yếu là các tình nguyện viên ẩn danh.
(VOVTV) - Ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Moscow kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân đảm bảo sự ổn định chiến lược toàn cầu và ngừng khuyến khích các hành động khiêu khích sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
(VOVTV) - Ngày 2/11, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã phóng một tên lửa Soyuz mang theo một vệ tinh quân sự lên vũ trụ.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, Nga bắt đầu điều tra nguyên nhân các vụ nổ của đường ống Nord Stream.
(VOVTV) - Hãng tin TASS dẫn thông báo ngày 29/10 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã quyết định ngừng việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga tại bán đảo Crimea.
(VOVTV) - Việc Tổng thống Nga Putin mới đây đã ký sắc lệnh về áp dụng thiết quân luật ở 4 khu vực mới sáp nhập gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson được coi là kịp thời, cần thiết, trong bối cảnh chiến sự ở đây vẫn hết sức căng thẳng.
(VOVTV) - Ngày 25/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Dư luận Nga chưa thấy triển vọng cải thiện quan hệ với Anh, sau những trừng phạt cứng rắn mà Anh áp đặt với nước này.
(VOVTV) - Ngày 25/10, nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của EU và Nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE), Nga đã mở rộng danh sách các đại diện của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị cấm nhập cảnh vào Nga.
(VOVTV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 24/10 cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này sử dụng bom bẩn hoặc bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào ở Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 19/10, sau cuộc của Hội đồng An Ninh Liên bang Nga, thư ký của cơ quan này, ông Nikolai Patrushev cho biết, các biện pháp quy mô lớn được lên kế hoạch để duy trì luật pháp và trật tự ở những nơi có người di cư sống tập trung.
(VOVTV) - Công ty vận hành TVO của Phần Lan ngày 18/10 cho biết đã phát hiện hư hại tại lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3, vốn có kế hoạch vận hành đầy đủ vào tháng 12 tới sau thời gian dài bị trì hoãn.
Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết 13 người chết trong vụ máy bay chiến đấu Su-34 bị rơi ở thành phố Yeysk.
Một quan chức an ninh Nga cảnh báo sẽ không cho phép phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác.
(VOVTV) - Tối 17/10, theo giờ địa phương, máy bay Su 34 đã rơi gần một tòa nhà cao tầng ở Yeysk-vùng Krasnodar-Nga, sau đó bốc cháy. Theo thông tin sơ bộ, 25 người bị thương trong đó 4 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay Su-34 đã rơi gần 1 tòa nhà cao tầng ở Nga sau đó bốc cháy.
(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/10 đã kêu gọi công dân nước này tăng cường an ninh và rời khỏi Ukraine do tình hình nghiêm trọng tại đây.
(VOVTV) - Ngày 13/10, đại diện thường trực của Nga tại Geneva Gennady Gatilov cho biết, Nga đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kèm theo danh sách các yêu cầu về thực hiện thỏa thuận ngũ cốc đã ký tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.
Hôm 12/10 (giờ Mỹ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine (Donetsk, Kherson, Lugansk and Zaporozhye) và yêu cầu Nga đảo ngược hành động này.
(VOVTV) - Trong tuyên bố ngày 11/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với các nước phương Tây về vấn đề Ukraine, song cho đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ đề xuất đàm phán nào.
Trên 5 triệu người ở Nga đang phải vật lộn với các triệu chứng rối loạn tâm lý.