(VOVTV) - Ngày 6/12, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục bán dầu, vượt qua mọi hạn chế được áp đặt với sự trợ giúp của các cơ chế mới trong lĩnh vực bảo hiểm, tương tác giữa các công ty và vận tải.
07/12/2022 10:26
(VOVTV) - Ngày 06/12, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine vào ngày 09/12.
06/12/2022 14:20
(VOVTV) - Ngày 5/12, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn tàu chở dầu tại các vùng biển ngoài khơi của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi biện pháp áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga có hiệu lực.
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/12 tuyên bố Nga sẽ không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần, ngay cả khi nước này phải cắt giảm sản lượng.
(VOVTV) - Bộ trưởng của Ba Lan, Estonia và Litva đã ủng hộ đề xuất của EU về việc ấn định mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ của Nga và đẩy nhanh việc chuẩn bị cho vòng trừng phạt tiếp theo.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/12 cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu ông Putin nghiêm túc trong đàm phán hòa bình.
EU đã lắng nghe yêu cầu của Nga dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Rosselkhozbank và kết nối lại với hệ thống SWIFT như một phần của thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine.
(VOVTV) - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được đồng thuận về áp trần giá dầu thô của Nga được vận chuyển bằng đường biển.
(VOVTV) - Trong khuôn khổ chuyến công du Phần Lan ngày 24/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang xúc tiến gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga liên quan đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Moskva ở Ukraine.
Nhà máy đóng tàu chuyên sản xuất tàu lớp Karakurt cho Hải quân Nga đang đối mặt với khó khăn tiềm ẩn về tài chính sau các vụ kiện mới từ Bộ Quốc phòng và hàng loạt chủ nợ.
Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.
(VOVTV) - Ngày 22/11, Tổng thống Nga đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel nhân chuyến thăm chính thức Moscow của ông. Hai nhà lãnh đạo phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Nga và Cuba, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.
(VOVTV) - Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, thỏa thuận ngũ cốc (còn được gọi là Sáng kiến Biển Đen), cung cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine, đã được gia hạn thêm 120 ngày.
(VOVTV) - Ngày 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết vụ nổ tên lửa khiến 2 người thiệt mạng gần biên giới nước này với Ukraine là một "tai nạn đáng tiếc" chứ không phải một vụ tấn công có chủ ý. Tuy nhiên, ông khẳng định trách nhiệm cuối cùng thuộc về Nga, quốc gia đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine trong ngày 15/11.
(VOVTV) - Ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, quả tên lửa rơi vào lãnh thổ của Ba Lan có thể không phải được bắn từ Nga.
(VOVTV) - Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Bali, Indonesia ngày 15/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi việc Nga tái khẳng định lập trường phản đối chiến tranh hạt nhân là “thái độ lý trí và có trách nhiệm”.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Andrzej Duda ngày 15/11 đã có cuộc điện đàm sau thông tin cho rằng Nga đã bắn hai quả tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan.
(VOVTV) - Ngày 15/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng, Moscow có thể bắt đầu thu giữ tài sản của doanh nghiệp nước ngoài ở Nga, trong trường hợp phương Tây tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài.
(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Nga gọi tuyên bố về vụ rơi tên lửa “Nga” ở Ba Lan là hành động khiêu khích. Bộ này nhấn mạnh rằng, vũ khí của Nga đã không tấn công gần biên giới quốc gia Ukraine-Ba Lan.
(VOVTV) - Nga phản đối việc thông qua văn kiện, coi đây là "một nỗ lực vô hiệu để hợp pháp hóa những gì không được hợp pháp hóa theo quan điểm của luật pháp quốc tế”.
(VOVTV) - Ngày 14/11, Tổng thống Nga V.Putin đã ký một sắc lệnh, theo đó, các công dân của Nga có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú ở nước ngoài có thể được gọi vào Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga.
(VOVTV) - Ngày 14/11, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với 100 công dân Canada, trên cơ sở “có đi có lại”.
Bộ Tài chính Mỹ vừa cho phép các ngân hàng xử lý giao dịch tài chính đối với cơ quan ngoại giao Nga ở nước ngoài.
Trong khi bác các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói "cánh cửa" đàm phán với Moskva vẫn mở.