(VOVTV) - Nga hiện ghi nhận những trường hợp nhiễm đồng thời cả virus cúm và virus corona. Phó Giám đốc phụ trách lâm sàng và phân tích của Viện nghiên cứu Dịch tễ học trung ương trực thuộc Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga – Rospotrebnadzor, bà Natalya Pshenichnaya, đã thông báo điều này ngày 9/1.
07/01/2023 08:52
Theo phía Nga, chưa đầy một phút sau khi lệnh ngừng bắn (theo đề nghị của Điện Kremlin) có hiệu lực, các lực lượng của Ukraine đã bắn 6 quả đạn pháo 155mm vào quận Petrovsky ở phía Tây Donbass.
06/01/2023 10:49
(VOVTV) - Ngày 5/1, Tổng thống Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho lực lượng vũ trang Liên bang Nga ngừng bắn dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc giữa Nga và Ukraine từ 12 giờ ngày 6/1 đến 24 giờ ngày 7/1 (theo giờ Mátxcơva), thời điểm đón Giáng sinh của những người theo Chính thống giáo ở Nga và Ukraine.
(VOVTV) - Trung tâm mua sắm Rechnoy ở phía Bắc thủ đô Moskva của Nga ngày 4/1 đã phải tiến hành sơ tán do bị đe dọa đánh bom.
(VOVTV) - Việc đưa tàu khu trục “Đô đốc Gorshkov”, được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon vào phục vụ chiến đấu là một sự kiện rất quan trọng của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ nước này đã sử dụng điện thoại di động vào đêm giao thừa, dẫn đến lộ vị trí cho quân Ukraine pháo kích sau đó.
Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, ngày 2/1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2/2022.
(VOVTV) - Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tối 31/12 đã gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Nga.
(VOVTV) - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi loại Nga khỏi Liên hợp quốc. Tuyên bố được đăng trên trang của cơ quan này.
Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết quốc gia đó đã tận dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu năng lượng của Moskva để khí đốt cho châu Âu với giá hời.
(VOVTV) - Ngày 26/12, hãng tin TASS của Nga dẫn phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Alexander Novak cho hay thị trường Liên minh châu Âu (EU) vẫn mở cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng trong 11 tháng của năm 2022 nguồn cung LNG đã tăng lên mức 19,4 tỷ m3.
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới đây nhận định thế giới đang có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng trong 5-10 năm tới do các công ty dầu mỏ và khí đốt phương Tây ít đầu tư trong lĩnh vực này.
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Nga - Alexander Novak coi việc áp trần giá khí đốt ở châu Âu là một quyết định chính trị, không phải kinh tế. Biện pháp này chỉ có thể dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt trong khu vực.
(VOVTV) - Sau nhiều tháng chống chọi tốt trước loạt lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây, đồng ruble của Nga đã mất giá mạnh trở lại.
(VOVTV) - Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu ngày 19/12 đã thống nhất áp giá trần khí đốt ở mức 180 euro/MWh nhằm kiềm chế giá khí đốt leo thang và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng kéo dài.
(VOVTV) - Ngày 19/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov tuyên bố, việc Liên minh Châu Âu áp trần giá đối với khí đốt của nước này là những nỗ lực không thể chấp nhận được và Nga sẽ đáp trả.
Các lực lượng Ukraine từng nỗ lực sát hại Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov khi ông thăm tiền tuyến ở Ukraine, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Alexey Arestovich thừa nhận.
(VOVTV) - Ngày 15/12, tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các dự án Quốc gia, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho thị trường của các quốc gia thân thiện.
(VOVTV) - Ngày 15/12, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các dự án Quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tính toán phá hủy nền kinh tế Nga của phương Tây đã thất bại. Các doanh nhân và chính quyền Nga đã làm việc chuyên nghiệp, người dân thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm.
(VOVTV) - Ngày 14/12, tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, tỷ lệ mắc bệnh cúm và SARS ở Nga đang tăng 30-35% mỗi tuần, vì vậy, cần tiếp tục tiêm chủng.
(VOVTV) - Ngày 13/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Ukraine cần tính đến thực tế mới để giải quyết tình hình.
Trên thực tế, những tên lửa này được chế tạo chỉ vài tháng sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế việc Moskva sở hữu chip cho vũ khí công nghệ cao.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân gia tăng, song khẳng định sẽ không đe doạ sử dụng loại vũ khí này một cách liều lĩnh mà chỉ dùng vũ khí hạt nhân để trả đũa.
(VOVTV) - Mỹ ngày 7/12 đã liệt 24 công ty và các thực thể khác vào danh sách hạn chế xuất khẩu do hỗ trợ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga, các hoạt động hạt nhân của Pakistan hoặc cung cấp thiết bị cho một công ty điện của Iran.