Tin tức

Nga yêu cầu bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết liên quan Ukraine

(VOVTV) - Nga đã yêu cầu bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Tác giả PV / VOV Moscow
23/03/2022 07:00

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, ngày 23/3, Nga yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết liên quan đến tình hình nhân đạo ở Ukraine. Theo ông, đây là thời điểm thích hợp.

22-3 ap.jpg

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine do Nga đề xuất quy định ngừng bắn để sơ tán toàn bộ dân thường, đảm bảo bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự. Tài liệu cũng kêu gọi tài trợ cho chương trình ứng phó nhân đạo của LHQ.

Hôm thứ 2, tại văn phòng chủ tịch kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng LHQ thông báo rằng, văn bản của dự thảo nghị quyết của phương Tây về tình hình nhân đạo ở Ukraine đã được trình lên ban thư ký của tổ chức này. Tài liệu dựa trên dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Pháp và Mexico chuẩn bị trước đó. 

Ngày 14/3, Paris và Mexico thông báo đã kết thúc nỗ lực kéo dài hai tuần nhằm thống nhất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tình hình nhân đạo ở Ukraine và sẽ trình lên Đại hội đồng thảo luận. Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ sẽ nối lại vào ngày 23/3.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn