Tin tức

Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày

(VOVTV) - Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, thỏa thuận ngũ cốc (còn được gọi là Sáng kiến Biển Đen), cung cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine, đã được gia hạn thêm 120 ngày.

Tác giả PV/VOV Moscow
18/11/2022 09:29

Như tuyên bố trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, điều này tự động xảy ra do "không có sự phản đối của các bên”. Phía Nga cũng cho phép gia hạn kỹ thuật Sáng kiến Biển Đen mà không có bất kỳ thay đổi nào về điều khoản và phạm vi.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, các vấn đề liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga cần được giải quyết trong 120 ngày tới. Trong tuyên bố nhấn mạnh, “cũng cần phải hoàn toàn rõ ràng rằng, bất kỳ nỗ lực nào sử dụng hành lang nhân đạo ở Biển Đen cho các mục đích khiêu khích quân sự sẽ bị kiên quyết ngăn chặn”.

Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. LHQ hoàn toàn cam kết hỗ trợ trung tâm điều phối chung "để giữ cho chuỗi cung ứng quan trọng này hoạt động trơn tru”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Liên Hợp Quốc "cam kết làm việc để tháo gỡ những trở ngại đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, trong 4 tháng thực hiện thỏa thuận, khoảng 500 tàu đã giao hơn 11 triệu tấn ngũ cốc. Ông cảm ơn Tổng thống Putin vì "ý chí và đóng góp" của nhà lãnh đạo Nga trong việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc.

Thỏa thuận ngũ cốc đã được ký hồi cuối tháng 7 giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, LHQ và Ukraine có thời hạn 120 ngày, nhằm mở hành lang biển cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Phần thứ hai của thỏa thuận liên quan đến loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga.

Thời gian qua, Nga đã nhiều lần lưu ý rằng, các sản phẩm của nước này không thể xuất khẩu bình thường do các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU. Thực tế là các công ty vận tải biển tư nhân, công ty bảo hiểm và ngân hàng đã từ chối xuất khẩu các sản phẩm của Nga vì sợ bị trừng phạt.

Ý kiến của bạn