Tin tức

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi hoàn thành các mục tiêu

(VOVTV) - Ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi “các nhiệm vụ phi quân sự hoá và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa an ninh phát sinh từ lãnh thổ nước này được hoàn thành”.

Tác giả Đặng Cường/VOV Moscow
04/03/2023 10:22

Theo Bộ Ngoại giao Nga, chính quyền Ukraine, cũng như các nước phương Tây “đều không có ý định tính đến lợi ích của Nga và đáp ứng các yêu cầu chính đáng của nước này trong vấn đề đảm bảo an ninh”. Ngược lại, các nước phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí, huấn luyện quân đội Ukraine và giúp Ukraine xác định mục tiêu và hướng tấn công vào quân đội Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây muốn biến Ukraine thành nơi thử nghiệm vũ khí, đồng thời đang thúc giục Ukraine đẩy mạnh tấn công vào các khu vực của Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc đẩy “công thức hòa bình”, tuy nhiên “không nhằm mục đích thiết lập hòa bình, mà là tập hợp một liên minh chống Nga”.

Với những lý do trên, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu của mình.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Ukraine tiếp tục thúc giục các nước phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, với việc các bên liên quan đều thể hiện quan điểm cứng rắn, không chịu nhượng bộ lẫn nhau, nhiều khả năng cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài, khả năng đàm phán để giải quyết hoà bình cuộc xung đột ngày càng khó khăn./.

Ý kiến của bạn