Tin tức

Nga tuyên bố phá hủy 8 máy bay chiến đấu của Ukraine

Hôm 25/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 2 cuộc tấn công riêng rẽ của các lực lượng nước này phá hủy, vô hiệu hóa 8 máy bay của không quân Ukraine.

26/08/2022 07:57

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã không kích một sân bay của Ukraine, gần thành phố Mirgorod ở miền trung Poltava. Hai máy bay chiến đấu Su-27 và Su-24, đã bị phá hủy trong khi 2 chiếc Su-27 và 1 chiếc Su-24 khác bị hư hại nghiêm trọng từ cuộc không kích.

Nga tuyên bố phá hủy 8 máy bay chiến đấu của Ukraine - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine

Quân đội Ukraine đã báo cáo các cuộc không kích của Nga vào "cơ sở hạ tầng quân sự" nước này ở thành phố Mirgorod vào sáng 24/8, nhưng không tiết lộ thiệt hại.

Theo người phát ngôn Igor Konashenkov, cuộc không kích thứ hai của quân đội Nga nhằm vào căn cứ không quân Dnepr ở vùng Dnepropetrovsk, đã phá hủy 3 máy bay quân sự không xác định của Ukraine.

Tính đến hôm 25/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy tổng cộng 273 máy bay quân sự Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại đặc biệt tại quốc gia láng giềng hồi tháng 2.

Quan chức Nga cũng xác nhận một cuộc tấn công nhằm vào một ga xe lửa ở thị trấn Chaplino của Ukraine, nhưng bác cáo buộc của Kiev về bản chất cũng như mục tiêu của vụ không kích.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cáo buộc vụ tấn công đã giết chết 22 thường dân, trong đó có một trẻ em 11 tuổi. Văn phòng Tổng thống Ukraine cập nhật số người chết vào lên đến 25 người vào hôm 25/8.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói rằng tên lửa Iskander đã bắn trúng một đoàn tàu chở binh sĩ và vũ khí Ukraine di chuyển về phía đông. Ông cho rằng cuộc tấn công đã giết chết hơn 200 binh sĩ Ukraine và phá hủy 10 xe quân sự của nước này.

Theo ông Igor Konashenkov, Nga và các lực lượng đồng minh đã vô hiệu hóa quân đội Ukraine phòng thủ tại thị trấn Aleksandrovka và tiến về phía khu vực Nikolaev. Ông Konashenkov cũng cho biết tại phía Nam Ukaine, quân đội Nga đã tiến vào khu vực Nikolaev và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng 12km vuông. Vị trí của vùng lãnh thổ này là gần làng Komsomolskoye.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát được một vùng đất nhỏ ở Đông Nam khu vực Nikolaev, giáp với khu vực Kherson.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn