Tin tức

Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine

Theo người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 1/3 thành phố Severodonetsk, nhưng cuộc tấn công của họ diễn ra lâu hơn so với mong đợi.

31/05/2022 15:00

“Chúng tôi có thể nói rằng 1/3 thành phố Severodonetsk đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”, hãng tin TASS dẫn lời lãnh đạo của LPR cho biết sáng 31/5 (giờ địa phương).

Nga tuyên bố kiểm soát 1/3 thành phố Severodonetsk phía Đông Ukraine - Ảnh 1.

Khói bụi bốc lên từ thành phố Severodonetsk do các cuộc pháo kích hôm 26/5. Ảnh: AFP

Ông Pasechnik cho biết, giao tranh đã diễn ra dữ dội trong thành phố, song tốc độ tấn công của các lực lượng Nga không nhanh như kỳ vọng. “Nhưng trên hết, chúng tôi muốn duy trì cơ sở hạ tầng của thành phố”, ông Pasechnik nói.

Người đứng đầu LPR chỉ ra rằng mục tiêu chính của lực lượng Nga hiện nay là giải phóng Severodonetsk và Lysychansk.

“Mục tiêu chính của chúng tôi lúc này là giải phóng Severodonetsk và Lysychansk. Theo quân đội Nga, các lực lượng Ukraine ở những khu vực này là khoảng 10.000 người”, ông Pasechnik nói.

Quân đội Nga đã tiến vào Sievierodonetsk từ 3 hướng kể từ đầu tháng 5 trong một nỗ lực nhằm bao vây các lực lượng Ukraine tại chiến tuyến Severodonetsk-Lysychansk. Cuộc chiến giành lấy những thành phố này đang trở nên phức tạp hơn bởi các hệ thống phòng thủ dày đặc của Ukraine và một số cơ sở hóa chất lớn nằm trong khu vực.

Severodonetsk nằm ở bờ Đông của sông Siverskyi Donets, cách biên giới Nga khoảng 145km về phía Nam. Gần đây, Severodonetsk đã trở thành tâm điểm của chiến dịch quân sự khi Nga tìm cách “giải phóng” toàn bộ khu vực Donbass còn Ukraine tăng cường chiến dịch phản công.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn