Tin tức

Nga tuyên bố không rút quân cho tới khi đạt được mục đích

(VOVTV) - Ngày 2/3, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cho tới khi đạt được mục đích chính là bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa từ phương Tây.

Tác giả PV / VOVTV
03/03/2022 12:15

Ông Shoigu nói rằng, lý do chính của việc Nga hành động tại Ukraine là nhằm bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa quân sự từ các nước phương Tây, đang tìm cách lợi dụng người dân Ukraine trong cuộc chiến chống lại nước này.

Nga tuyên bố không rút quân cho tới khi đạt được mục đích - Ảnh 1.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Shoigu nhắc lại tuyên bố là Nga không chiếm lãnh thổ của Ukraine mà đang làm mọi cách để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của dân thường.  

Người phát ngôn Bộ QP Nga Igor Konashenkov cùng này nói rằng, quân đội Nga đã tiêu diệt 1.325 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ đầu chiến dịch tới nay.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên kéo dài 5 tiếng đồng hồ không đạt được kết quả đột phá.  

Ngày 2/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nghị quyết kêu gọi Nga ngừng giao tranh và rút các lực lượng quân sự về nước.

Nghị quyết được thông qua tại phiên họp khẩn đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được triệu tập bởi Hội đồng bảo an. 141 nước đã bỏ phiếu ủng hộ, 5 nước bỏ phiếu chống và 35 nước bao gồm Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết lấy làm tiếc về hành động quân sự của Nga ở Ukraine và kêu gọi Nga ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện rút toàn bộ các lực lượng quân sự ra khỏi vùng lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận.

Nghị quyết cho rằng các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine ở một quy mô mà cộng đồng quốc tế chưa từng thấy ở châu Âu trong nhiều thập kỷ và kêu gọi một giải pháp hòa bình tức thời cho cuộc xung đột. Nghị quyết cũng tái khẳng định cam kết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong đường biên giới được quốc tế công nhận.

Mặc dù các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, điều này có sức nặng chính trị và phản ánh ý kiến của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề nóng toàn cầu.

Ý kiến của bạn