Tin tức

Nga thông báo mất 1.321 binh sĩ tại Ukraine

(VOVTV) - Ngày 27/3, Tổng thống Nga Putin đã biểu dương các binh sĩ Vệ binh Quốc gia Nga tham gia chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Thông điệp biểu dương được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1.321 binh sĩ Nga tử trận kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tác giả Lương Anh   -  
27/03/2022 22:42

Sau 1 tháng triển khai chiến dịch này, Bộ quốc phòng Nga cho biết, đã có 1.321 binh sĩ Nga tử trận, 3.825 binh sĩ khác bị thương kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch. Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy tuyên bố, các nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu của chiến dịch nhìn chung đã hoàn thành. Khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine đã bị suy giảm đáng kể. Quân đội Nga sẽ tiến tới mục tiêu chính – giải phóng hoàn toàn vùng Donbass.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các thành phố Kiev, Kharkov, Chernihiv, Sumy and Nikolaev đã bị bao vây, while Kherson và phần lớn vùng Zaporozhye đã nằm trong vòng kiểm soát của Nga. Các lực lượng Donbass giờ đây kiểm soát 93% vùng Luhansk và 54 vùng Donetsk.

Về phía Ukraine, bộ quốc phòng Nga nói rằng, hơn 14.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận và 16.000 binh sĩ khác bị thương.

Tuy nhiên, tờ Washingon Post dẫn lời một quan chức cao cấp của NATO giấu tên khẳng định, Nga có thể đã mất từ 7.000 tới 15.000 binh sĩ. Quan chức này cho biết, con số ước tính dựa trên nhiều chi tiết, bao gồm cả thông tin từ phía Ukraine, những gì Nga công bố và các nguồn tin mở.

Về phía Ukraine, tổng thống Ukraine Zelensky từng cho biết, 1.300 thành viên của các lực lượng Ukraine đã thiệt mạng.

Việc xác nhận độc lập đối với các con số thương vong trong chiến tranh thường rất khó chính xác. Tuy nhiên, nếu các con số ước tính là đúng, thì sau 1 tháng, thiệt hại của Moskva ở Ukraine vượt xa so với 20 năm tham chiến của Mỹ (2.461 binh sĩ - Nhà Trắng) và 15 năm của Nga (~15.000 binh sĩ - AP) ở Afghanistan trước đây.

Về phía dân thường, cơ quan Nhân quyền LHQ ghi nhận 977 người thiệt mạng, 1.594 người bị thương, những con số được cho là còn thấp hơn rất nhiều so với thực tế.

Ý kiến của bạn