Tin tức

Nga thông báo các biện pháp thị thực trả đũa chống lại các nước không thân thiện

(VOVTV) - Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất về Hợp tác quốc tế và hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã thông báo về các biện pháp thị thực trả đũa chống lại các nước không thân thiện.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
29/03/2022 08:02

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một dự thảo sắc lệnh của Tổng thống về vấn đề này đang được chuẩn bị: “Một dự thảo sắc lệnh của Tổng thống hiện đang được soạn thảo về các biện pháp thị thực trả đũa liên quan đến các hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài. Đạo luật này sẽ đưa ra một số hạn chế đối với việc nhập cảnh vào lãnh thổ của Nga”.

Ông Lavrov đã thu hút sự chú ý đến thực tế là đồng thời với dự thảo này, để ngăn chặn mối đe dọa đối với cuộc sống và sức khỏe của công dân các nước thứ ba và những người không quốc tịch đã ở trên lãnh thổ Ukraine, việc nhập cảnh vào Nga đã được đơn giản hóa. “Đối với họ, thủ tục nhập cảnh và lưu trú tại Nga đã được tạo điều kiện thuận lợi cho việc trở về quốc gia mà họ mang quốc tịch một cách an toàn”.

Nga thông báo các biện pháp thị thực trả đũa chống lại các nước không thân thiện - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, tâm điểm chú ý của Moscow cũng là việc xây dựng một loạt các biện pháp đáp trả, bao gồm hỗ trợ lập pháp cho chúng, đối với các hành động không thân thiện của Mỹ và các vệ tinh của nước này. Những biện pháp này liên quan trước hết đến các trừng phạt bất hợp pháp, cũng như tất cả các quyết định xâm phạm quyền của công dân và pháp nhân Nga .

Ông Lavrov nhắc lại rằng, ngày 15/3, các sửa đổi của luật liên bang “Về các biện pháp tác động lên những người có liên quan đến vi phạm các quyền và tự do cơ bản của con người, các quyền và tự do của công dân Liên bang Nga” do Bộ Ngoại giao Nga chuẩn bị đã có hiệu lực.

Ông nhấn mạnh, bước này sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến một số loại công dân nước ngoài - trước hết là những người có liên quan đến tội ác chống lại công dân Nga ở nước ngoài. Thứ hai, đây là những người thực hiện truy tố không có cơ sở đối với người dân Nga. Cuối cùng, đây là những người đưa ra những quyết định vô lý, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức của Liên bang Nga.

Trong diễn biến khác, Uỷ ban Châu âu khuyến nghị các nước EU từ chối cấp “hộ chiếu vàng” và bắt đầu chuẩn bị cho việc tước quốc tịch có được để đổi lấy các khoản đầu tư cho các công dân Nga và Belarus bị EU đưa vào danh sách trừng phạt. Số lượng người liên quan vượt quá 800 người.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn