Tin tức

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ lệnh trừng phạt của Mỹ

(VOVTV) - Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố nêu rõ, Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Bộ này nhấn mạnh rằng, áp lực trừng phạt không thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga trong việc kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Tác giả PV / VOV Moscow
24/02/2022 07:54

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, “không có gì phải nghi ngờ - một phản ứng mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt sẽ được đưa ra, không nhất thiết phải đối xứng, nhưng có tính toán và nhạy cảm đối với phía Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, gói trừng phạt do chính quyền Mỹ công bố (đã là lệnh thứ 101 liên tiếp) ảnh hưởng đến lĩnh vực tài chính với việc mở rộng danh sách những người bị áp dụng các hạn chế cá nhân, là phù hợp với nỗ lực liên tục của Washington nhằm thay đổi hướng đi của Nga.

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ - Ảnh 2.

Bộ Ngoại giao Nga. Nguồn: Shutterstock

Bộ này nhấn mạnh, bất chấp những nỗ lực cản trở sự phát triển của nền kinh tế Nga trong những năm qua rõ ràng vô ích, Mỹ một lần nữa nắm bắt theo phản xạ các công cụ hạn chế không hiệu quả và phản tác dụng theo quan điểm lợi ích của Mỹ.

Moscow đã chứng minh rằng, trong các điều kiện trừng phạt, nước này có thể giảm thiểu thiệt hại và hơn thế nữa, áp lực trừng phạt không có khả năng ảnh hưởng đến quyết tâm bảo vệ vững chắc lợi ích của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, trong kho vũ khí của chính sách đối ngoại của Mỹ, "bị làm tù binh bởi những định kiến về một thế giới đơn cực, với niềm tin sai lầm rằng, Mỹ vẫn có quyền và có thể áp đặt các quy tắc của trật tự thế giới cho tất cả mọi người", “không có phương tiện nào khác, ngoài tống tiền, dọa nạt và các mối đe dọa”. Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Điều này không hiệu quả đối với các cường quốc thế giới, trước hết là Nga và các quốc gia quốc tế quan trọng khác”.

Đồng thời, Bộ này lưu ý, Nga cởi mở "đối với ngoại giao dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân nhắc lợi ích của nhau".

Trước đó, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đầu tiên do leo thang tình hình Ukraine, bao gồm cả liên quan đến khoản nợ có chủ quyền của Nga. Đặc biệt, các giao dịch trên thị trường thứ cấp với trái phiếu chính phủ Liên bang Nga, sẽ được phát hành sau ngày 1/3, sẽ bị cấm. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính Nga là ngân hàng Ngoại thương VEB và ngân hàng quân đội Promsvyazbank, cũng như 42 công ty con của họ. Các biện pháp trừng phạt về tài chính có nghĩa là đóng băng tài sản trong quyền tài phán của Mỹ và cấm giao dịch đối với các cá nhân và pháp nhân Mỹ. VEB đã khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình và sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt mà phương Tây công bố đối với Nga là nghiêm trọng, nhưng chúng không thể được gọi là chết chóc. Họ cho rằng, nền kinh tế Nga có thể chịu đựng được cả những hạn chế đã được công bố và những hạn chế hà khắc hơn, mặc dù rất khó dự đoán bản chất và mức độ của các hành động trong tương lai của Mỹ và các đối tác.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn