Tin tức

Nga sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu dầu

(VOVTV) - Ngày 14/4, phát biểu tại cuộc họp về tình hình phát triển của ngành dầu khí, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng, trong điều kiện thị trường châu Âu sẽ giảm đối với các nguồn cung cấp của Nga, nước này sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời tập trung vào chế biến sâu.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
15/04/2022 09:48

Tổng thống Putin chỉ rõ ba nhiệm vụ chiến lược, then chốt đối với ngành dầu khí của Nga. Đầu tiên là đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng bền vững cho thị trường trong nước. Và để kích cầu trong nước, cần giảm giá, nếu có thể. Thứ hai, cần đa dạng hóa xuất khẩu.

Ông Putin nói: “Trong tương lai gần, việc cung cấp năng lượng ở hướng phía Tây sẽ bị giảm. Vì vậy, điều quan trọng là phải củng cố xu hướng của những năm gần đây, từng bước định hướng lại xuất khẩu của mình sang các thị trường đang phát triển nhanh ở phía Nam và phía Đông. Để làm được điều này, trong tương lai gần, cần phải xác định các cơ sở hạ tầng quan trọng và bắt đầu xây dựng chúng”.

Nga sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu dầu - Ảnh 2.

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc họp về phát triển ngành dầu khí. Ảnh: Tass

Theo nhà lãnh đạo Nga, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng - đường sắt, cảng, các đường ống dẫn dầu và khí đốt mới từ các mỏ ở Tây và Đông Siberia. Xây dựng kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng xuất khẩu sang các nước Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhiệm vụ thứ ba, theo Tổng thống Putin là phát triển chế biến sâu dầu khí. Theo hướng này, Nga đã có những bước tiến rất nghiêm túc, các dự án quy mô lớn đã được triển khai, các doanh nghiệp hiện đại đã đi vào hoạt động. Bây giờ điều quan trọng là phải hỗ trợ thêm cho các dự án đang trong giai đoạn đầu tư để đưa vào sản xuất và làm việc này một cách nhanh nhất. Vấn đề thay thế nhập khẩu thiết bị sản xuất dầu khí cần được đặc biệt quan tâm. Để kích thích thay thế nhập khẩu, các phương án sẽ được đưa ra để tổng hợp các gói đơn đặt hàng thiết bị chung cho các công ty năng lượng của đất nước.

Trước đó, phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng thống Putin lưu ý rằng, Tổ hợp năng lượng và nhiên liệu của Nga (FEC) đã phải đối mặt với một số vấn đề do các lệnh trừng phạt, trong đó nghiêm trọng nhất là phá hủy hậu cần của nguồn cung cấp xuất khẩu. Theo ông, các nỗ lực của các nước phương Tây nhằm bóp chết các nhà cung cấp của Nga, để thay các nguồn năng lượng của nước này bằng các nguồn cung cấp thay thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Ngoài ra, các trục trặc trong việc thanh toán cho các chuyến hàng xuất khẩu cũng được ghi nhận. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng “các ngân hàng từ các quốc gia không thân thiện trì hoãn việc chuyển tiền” Về vấn đề này, ông nhắc nhớ rằng, nhiệm vụ đã được đặt ra là dần dần từ bỏ đồng đô la và đồng euro trong các khoản thanh toán cho các nguồn năng lượng, và chuyển chúng sang tiền tệ quốc gia.

Tổng thống Putin tin rằng, hiện tại không có sự thay thế thích hợp khí đốt của Nga cho châu Âu. Sự xuất hiện của các giải pháp thay thế chỉ có thể xảy ra trong tương lai, bởi vì hiện nay nguồn cung từ các nước khác, chủ yếu từ Mỹ “sẽ khiến người tiêu dùng phải trả giá cao hơn gấp nhiều lần, và nó sẽ ảnh hưởng đến mức sống của người dân và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, “bất chấp những điều ai cũng thấy rõ, các nước châu Âu vẫn không ngừng nói về việc từ chối nguồn cung của Nga, điều này càng làm mất ổn định thị trường và tự tăng giá”.

Ý kiến của bạn