Tin tức

Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho các quốc gia thân thiện

(VOVTV) - Ngày 15/12, tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các dự án Quốc gia, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho thị trường của các quốc gia thân thiện.

Tác giả Anh Tú/VOV Moscow
16/12/2022 10:40

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống V.Putin cho rằng, áp đặt trừng phạt chống Nga, các nước Châu Âu chuốc lấy lạm phát cao, chiếm tới 10% trong toàn bộ khu vực đồng euro, ở một số quốc gia lên tới 20-25%. Ông cũng dẫn ra một quan sát thú vị, đó là bất chấp các biện pháp trừng phạt, trong chín tháng của năm nay, việc cung cấp hàng hóa cơ bản từ Nga đến các nước EU đã tăng gấp rưỡi. Tổng xuất khẩu của Nga tăng 42%, trong khi thặng dư thương mại tăng 2,3 lần, lên 138 tỷ USD, có lợi cho Nga.

Nga sẽ chuyển hướng cung cấp năng lượng cho các quốc gia thân thiện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Nga, trên thực tế, Liên minh Châu Âu tiếp tục tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của nước này, đồng thời kìm hãm các dòng chảy ngược lại. Tình trạng mất cân bằng như vậy không thể tiếp diễn mãi mãi.

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm những đối tác khác hứa hẹn hơn ở những khu vực đang phát triển tích cực của nền kinh tế thế giới. Đó là Châu Á, Trung Đông, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi. Chúng tôi sẽ định hướng lại nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho thị trường của các quốc gia thân thiện”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, trong 9 tháng năm nay, xuất khẩu dầu sang các nước đối tác đã tăng gần 1/4. Theo ông, một bước quan trọng để giảm tác động của các biện pháp trừng phạt và các hành động thù địch khác chống lại Nga sẽ là phát triển cơ sở hạ tầng cảng và đường ống ở phía nam và phía đông, bao gồm tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên. Việc thực hiện các dự án như mỏ Kovykta, Sức mạnh Siberia-2, tuyến đường Viễn Đông sẽ giúp tăng nguồn cung cấp khí đốt cho phía đông lên 48 tỷ m3 vào năm 2025 và 88 tỷ m3 vào năm 2030. Trên thực tế, đây là hơn 60% nguồn cung cấp khí đốt cho phương Tây vào năm ngoái. Đến lượt mình, các dự án LNG mới ở Yamal sẽ tăng sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng lên 70 tỷ mét khối vào năm 2030, điều này cũng sẽ giúp mở rộng địa lý xuất khẩu.

Tổng thống Putin lưu ý, một trong những khách hàng tiêu thụ khí đốt ngày càng tăng của Nga là các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ sở hạ tầng khí đốt của nước này có tiềm năng quan trọng. Trong những năm tới, Nga dự định xây dựng một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở đó sẽ quyết định phần lớn mức giá cuối cùng cho người tiêu dùng châu Âu.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng, bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt, các nước phương Tây đã cố gắng đẩy Nga ra rìa sự phát triển của thế giới, nhưng nước này sẽ không bao giờ đi theo con đường tự cô lập và tự cung tự cấp. Ngược lại, Nga đang và sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, xây dựng quan hệ thương mại và đầu tư với các quốc gia quan tâm và hiểu rõ, đâu là lợi ích của chính mình.

Ý kiến của bạn