Tin tức

Nga phát huy nội lực cho ngành chế tạo máy bay và vận tải hàng không

(VOVTV) - Ngày 25/7, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc họp trực truyến với các thành viên chính phủ về phát triển ngành chế tạo máy bay và vận tải hàng không. Để vượt qua khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga tập trung phát huy nội lực trong thiết kế, chế tạo máy bay, cũng như vận tải hàng không.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
26/07/2022 07:05

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, ngành hàng không có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, kích thích phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm trong toàn bộ tổ hợp các ngành liên quan, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận giao thông, khả năng kết nối của các khu vực, điều này đặc biệt quan trọng đối với một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn như Nga.

Tổng thống Putin nhắc lại về các biện pháp ưu tiên hỗ trợ vận tải hàng không đã được nhất trí tại cuộc họp ngành liên quan vào cuối tháng 3. Đặc biệt, đã ra quyết định bù đắp cho các hãng hàng không một phần chi phí vé máy bay trên các chặng bay nội địa.

Nga phát huy nội lực cho ngành chế tạo máy bay và vận tải hàng không - Ảnh 2.

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ (Ảnh: Kremlin.ru).

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Chúng ta làm điều này, trước hết là để hỗ trợ người dân của chúng ta, để các công ty không phải chuyển những khó khăn phát sinh khách quan lên vai hành khách và giải quyết vấn đề của của mình bằng chi phí của họ. Đến nay, Chính phủ đã phân bổ 100 tỷ rúp để thực hiện biện pháp này - một khoản tiền khá nhiều”.

Theo Tổng thống Putin, nhiệm vụ tăng khối lượng vận tải nội địa và giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn chắc chắn vẫn là nhiệm vụ then chốt trong cả năm nay và trong tương lai. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, các mục tiêu trung hạn, cần được gắn chặt với một kế hoạch xa hơn, đáp ứng cả những thách thức hiện nay và những nhiệm vụ quan trọng, quy mô lớn mà nước này đặt ra để củng cố chủ quyền kinh tế và công nghệ.

Tổng thống Putin cho biết: “Tôi muốn nhắc lại rằng, tình hình hiện tại, với tất cả những khó khăn rõ ràng của nó cho chúng ta một cơ hội duy nhất để bước vào một trình độ phát triển mới về cơ bản, để thực hiện đầy đủ tiềm năng công nghiệp, công nghệ, khoa học của chúng ta. Chúng ta chắc chắn có nó, có nền tảng tốt từ quá khứ, thậm chí từ thời Liên Xô, chúng ta có những trường học tuyệt vời. Cần đảm bảo quỹ đạo tăng trưởng kinh tế ổn định trong nhiều năm tới của ngành này”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, chính phủ nước này đã phê duyệt chương trình phát triển vận tải hàng không đến năm 2030, hơn 700 tỷ rúp sẽ được phân bổ để thực hiện.

Đến năm 2030, đội bay của các hãng hàng không Nga sẽ được bổ sung hơn 1.000 máy bay nội địa. Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch sản xuất và giao cho các hãng hàng không hơn 760 máy bay trực thăng. Một khối riêng biệt của chương trình được dành để sản xuất động cơ máy bay cho toàn bộ dòng máy bay dân dụng. Việc phát triển, hiện đại hóa và tăng sản lượng của chúng với khối lượng yêu cầu đã và đang được tiến hành. Tổng cộng, việc sản xuất gần 5.000 động cơ cho máy bay và trực thăng được dự kiến cho đến năm 2030.

Trước đó, các nước phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Nga. Đặc biệt, EU cấm cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng cho Nga, đồng thời buộc các bên cho thuê chấm dứt hợp đồng với các hãng hàng không Nga. Dịch vụ bảo trì và bảo hiểm máy bay cũng bị cấm, trong khi Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác đóng cửa bầu trời đối với máy bay Nga.

Ý kiến của bạn