Tin tức

Nga phản đối kết luận của CH Séc liên quan vụ nổ năm 2014

(VOVTV) - Liên quan vụ nổ kho đạn miền Đông Cộng hòa Séc năm 2014, Nga kiên quyết phản đối kết luận của Praha về sự tham gia của cơ quan đặc biệt Nga trong sự kiện này.

Tác giả Văn Thường / VOV Moscow
19/04/2021 20:35

Tuyên bố trên được Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đưa ra ngày 19/4. Ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin hoàn toàn không đồng ý với kết luận của phía Séc về cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga tham gia vào vụ nổ kho đạn năm 2014 ở làng Vrbetice, miền Đông CH Séc, đồng thời coi kết luận như vậy là hành động khiêu khích và không thân thiện.

Ria Novosti.jpg

Nga phản đối kết luận của CH Séc liên quan vụ nổ năm 2014. Ảnh: Ria Novosti

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, ngày 19/4, tuyên bố rằng việc CH Séc đưa ra các cáo buộc, song không cung cấp thông tin chi tiết cho Moscow về kết quả cuộc điều tra, cho thấy toàn bộ câu chuyện là giả tạo, hư cấu.

Trước đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babis và Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc Dan Jan Hamacek, ngày 17/4, đã thông báo trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Praha như một biện pháp trừng phạt, mà theo phía CH Séc những nhân viên này là sĩ quan của các cơ quan đặc biệt của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết đối với các hành động của Praha, đồng thời thông báo trục xuất 20 nhân viên của Đại sứ quán CH Séc tại Moscow trên nguyên tắc “có đi, có lại”.

Ý kiến của bạn