Tin tức

Nga nói gì trước thông tin Iran cung cấp UAV để sử dụng ở Ukraine?

Moscow đã phủ nhận thông tin của Washington Post về việc Iran đang cung cấp UAV chiến đấu cho các lực lượng của Nga để sử dụng ở Ukraine.

31/08/2022 10:22

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định với báo giới ngày 30/8 rằng, gần đây Washington Post đã đưa ra một số "thông tin hổ lốn" và bác bỏ những nhận định cho rằng Moscow đã nhận được lô UAV từ Tehran.

Nga nói gì trước thông tin Iran cung cấp UAV để sử dụng ở Ukraine? - Ảnh 1.

UAV mới Shahed 129 do Iran sản xuất được trưng bày ở Tehran. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết mối quan hệ giữa Nga với Iran đã "phát triển mạnh mẽ" và sẽ tiếp tục tiến xa.

Phản ứng trên từ phía Nga được đưa ra sau khi Washington Post đăng tải một bài báo ngày 29/8 dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và đồng minh cho biết Iran đã cung cấp một lô UAV cho Nga. Theo bài báo này, Tehran đã chuyển giao một số UAV Mohajer-6 và các UAV dòng Shahed cho Nga.

Hồi tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đưa ra nhận định tương tự khi nói Washington có "bằng chứng rõ ràng" của việc Iran đang chuẩn bị cung cấp "vài trăm" UAV cho Nga, trong đó có các UAV có khả năng mang vũ khí.

Dù vậy, cuối tháng 7, Nhà Trắng đã hạn chế đưa ra những cáo buộc trên. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby thừa nhận, Washington không thực sự có bằng chứng về thỏa thuận này.

Tehran cũng đã bác bỏ việc tiến hành bất kỳ thỏa thuận mua bán UAV nào với Moscow, đồng thời khẳng định sẽ không chọn bên trong cuộc chiến ở Ukraine và sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn