Tin tức

Nga nêu điều kiện đàm phán với EU

Hôm 10/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói Nga sẵn sàng đàm phán với EU, nhấn mạnh các giải pháp phải thực tế và có lợi cho Moskva.

11/11/2022 08:45

“Điều quan trọng là bất kỳ giải pháp hoà bình nào cũng phải tính đến tình hình thực tế và có lợi cho đất nước chúng ta", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, cho rằng Moskva sẵn sàng "thảo luận về cách thức thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại".

Nga nêu điều kiện đàm phán với EU  - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Trước đó, một số quan chức phương Tây tin rằng mùa đông sắp tới có thể là cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev.

Tuy nhiên, bà Zakharova cho rằng các lời kêu gọi của phương Tây nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine “chỉ là những lời ngụy biện”, cáo buộc chính sách của EU hiện nay, bao gồm hỗ trợ quân sự cho Ukraine “đều nhằm mục đích leo thang”.

Theo người phát ngôn Maria Zakharova, thay đổi trong cách tiếp cận của EU với Nga có thể sẽ được thúc đẩy bởi sự rạn nứt giữa người dân châu Âu và các nhà hoạch định chính sách. Bà cho rằng ngày càng có nhiều luận điệu đối đầu, lời buộc tội vô cớ chống lại Nga.

Quan chức ngoại giao Nga cho hay, sự phản ứng của người dân châu Âu xuất phát từ khủng hoảng kinh tế trong khu vực, “Thông tin liên tục về các biện pháp trừng phạt mới với Nga trên mặt kinh tế khiến chính người châu Âu sợ hãi", bà Zakharova nói.

Bà Zakharova lo ngại rằng các thảo luận có ý nghĩa giữa Nga và EU có thể chỉ bắt đầu sau khi liên minh này đã " phá hủy hoàn toàn" nền kinh tế của chính mình. “Rõ ràng, EU đang phá hoại nền kinh tế của mình hoàn toàn trước khi các lời kêu gọi đối thoại bắt đầu", bà tiếp tục.

Trong những tháng gần đây, các quan chức hàng đầu của EU đã phát đi những tín hiệu mâu thuẫn về lập trường của khối trong việc đối thoại với Nga. Hồi tháng 4, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố xung đột ở Ukraine “sẽ được quyết định bằng chiến thắng trên chiến trường”. Tuy nhiên, tháng trước, ông nói rằng Brussels sẵn sàng tìm kiếm “giải pháp ngoại giao” trong khi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev về mặt quân sự.

Ý kiến của bạn