Tin tức

Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với Mỹ và Canada

(VOVTV) - Ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã đưa thêm 29 người Mỹ và 61 người Canada vào danh sách trừng phạt. Số người này bao gồm đại diện giới tinh hoa chính trị, các doanh nhân, nhà quản lý hàng đầu, cũng như các nhà báo “tạo nên chương trình nghị sự bài Nga”.

Tác giả Đặng Cường / VOV Moscow
22/04/2022 09:18

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quyết định trừng phạt lần này là nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt chống Nga ngày càng mở rộng, trong đó chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa vào danh sách trừng phạt ngày càng nhiều công dân Nga - cả quan chức và gia đình của họ, cũng như đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và nhân vật văn hóa.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt đối với Mỹ và Canada - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: TASS

Trong danh sách trừng phạt lần này có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Christopher Grady, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, người đồng sáng lập kiêm đứng đầu Hội đồng quản trị của Meta (bị cấm ở Nga với tư cách là tổ chức cực đoan) Mark Zuckerberg…

Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết, trong tương lai gần, Nga sẽ tiếp tục bổ sung danh sách trừng phạt để đối phó với các lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ.

Ngoài ra, chính quyền Nga đã mở rộng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 61 công dân Canada, gồm các quan chức chính phủ cấp cao, quân nhân tại ngũ và đã nghỉ hưu, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.

Bộ Ngoại giao Nga giải thích rằng, Liên bang Nga thực hiện bước đi này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt chống Nga liên tục của chính quyền Canada, bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Canada và các biện pháp phân biệt đối xử khác đối với các quan chức, quân đội, chuyên gia và nhà báo Nga.

Ý kiến của bạn