Tin tức

Nga khẳng định châu Âu sẽ thua thiệt khi trừng phạt Roscosmos

(VOVTV) - Ngày 17/4, Giám đốc điều hành (CEO) của Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho rằng, châu Âu sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nữa do các biện pháp trừng phạt đối với Roscosmos.

18/04/2022 09:00

Theo ông Rogozin, phương Tây cuối cùng vẫn sẽ phải nối lại hợp tác với Moskva, song phải đáp ứng được những điều kiện do Nga đưa ra.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ONT của Belarus, ông Rogozin cho biết: “Theo suy nghĩ của tôi, các biện pháp trừng phạt sẽ gây thiệt hại cho châu Âu nhiều hơn Roscosmos. Chúng tôi sẽ chỉ mất thời gian triển khai một số kế hoạch nghiên cứu sâu về không gian vũ trụ”.

Nga khẳng định châu Âu sẽ thua thiệt khi trừng phạt Roscosmos - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Rogozin, giới chuyên gia phương Tây hiểu rằng các biện pháp trừng phạt đối với Roscosmos là “điên rồ”. CEO của Roscosmos nhấn mạnh: “Hợp tác sẽ được nối lại theo cách này hay cách khác, song trọng tâm sẽ thay đổi. Bởi vì giờ đây, chúng tôi sẽ hợp tác trước hết với những quốc gia có tinh thần xây dựng hoặc quan điểm trung lập. Sau khi căng thẳng lắng dịu, những người áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ phải thảo luận với chúng tôi về những điều kiện mà chúng tôi đưa ra”.

Trước đó, nhiều nước trên thế giới đã từng đàm phán với Nga về việc đưa công dân nước mình bay vào không gian bằng tàu vũ trụ của Nga.

Ý kiến của bạn