Tin tức

Nga khai trương tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới

(VOVTV) - Ngày 1/3, Tổng thống Nga Putin đã tham dự lễ  thông xe toàn tuyến Đường vòng tròn lớn của Tàu điện ngầm Moscow, với việc đưa vào khai thác 9 nhà ga cuối cùng.

Tác giả Anh Tú/VOV Moscow
02/03/2023 10:26

Vòng tàu điện ngầm dài nhất thế giới với 70 km, 31 nhà ga, đã được mở theo từng giai đoạn, bắt đầu từ cuối năm 2011 và hoàn thành nhanh chóng trong 11 năm. Quyết định bắt đầu xây dựng Đường vòng tròn lớn của Tàu điện ngầm Moscow được Thị trưởng Sergei Sobyanin đưa ra vào năm 2011 và công việc bắt đầu vào tháng 11 cùng năm, hoàn thành xây dựng vào năm 2022.

Do đó, tuyến tàu điện ngầm hình tròn dài nhất được xây dựng trong thời gian kỷ lục đối với một dự án quy mô lớn như vậy ở các khu đô thị đông đúc. Tổng cộng có 31 ga, 24 trong số này cung cấp 47 tuyến trung chuyển đến các tuyến tàu điện ngầm hiện tại và tương lai, Vòng tròn trung tâm Moscow (MCC), Đường kính trung tâm Moscow (MCD) và các tuyến đường sắt ngoại ô.

Nga khai trương tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới - Ảnh 1.

Sơ đồ tàu điện ngầm Matxcơva với Đường vòng tròn lớn màu xanh vừa khánh thành (nguồn: rianovosti)

Tham dự buổi lễ khai trương toàn tuyến qua cầu truyền hình, Tổng thống Nga Putin ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền thủ đô, các công nhân, kỹ sư, chuyên gia, tất cả những người đã tham gia xây dựng công trình quy mô lớn này, sẵn sàng giải quyết các vấn đề công nghệ phức tạp nhất.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Xét về chiều dài, Đường vòng tròn lớn dài 70 km đã trở thành đường vành đai tàu điện ngầm lớn nhất thế giới, vượt qua những người bạn của chúng tôi ở Trung Quốc, dẫn đầu hiện tại là đường vành đai tàu điện ngầm Bắc Kinh. Nhưng quan trọng nhất, Đường vòng tròn lớn sẽ thay đổi về chất toàn bộ hệ thống giao thông của thủ đô. Nó sẽ giảm tải nhiều đường cao tốc, trở thành động lực tốt cho sự phát triển và cải thiện các khu đô thị lân cận, đồng thời làm cho cuộc sống của đô thị, cư dân và các vị khách của nó trở nên thuận tiện và năng động hơn”.

Phó Thị trưởng Moscow phụ trách các vấn đề giao thông Maxim Liksutov cho biết, giờ đây, người dân thủ đô có thể tiết kiệm tới 45 phút mỗi ngày khi di chuyển quanh thành phố. Hành khách sẽ được sử dụng các dịch vụ hiện đại nhất, bao gồm các phương thức thanh toán thuận tiện nhất. Trong hai năm liên tiếp, vào năm 2020 và 2021, hệ thống bán vé được công nhận là hệ thống thông minh nhất tại Giải thưởng Bán vé Giao thông vận tải quốc tế. Tất cả các cửa quay trên tuyến sẽ chấp nhận thẻ ngân hàng và tại hai cửa quay ở mỗi sảnh, có thể thanh toán chi phí đi lại bằng sinh trắc học.

Việc đưa vào hoạt động đầy đủ Tuyến Vòng tròn lớn là sự kiện giao thông chính trong đời sống của Moscow trong hơn 70 năm qua, có tầm quan trọng tương đương với việc khép kín Tuyến vòng tròn đầu tiên của tàu điện ngầm Moscow trước đây.

Đối với một đô thị với 13 triệu dân và là trung tâm đi lại, vấn đề kết nối lãnh thổ và khả năng tiếp cận giao thông là rất quan trọng. Tuyến Vòng tròn lớn sẽ thay đổi hoàn toàn cơ sở hạ tầng giao thông và đảm bảo khả năng kết nối của các khu vực khác nhau trong thành phố, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của toàn bộ đô thị, cả về kinh tế và xã hội.

Ý tưởng xây dựng Đường vòng tròn lớn đã xuất hiện từ thời Liên Xô, nhưng dự án đã không được khởi động trong nhiều thập kỷ, giờ đây đã trở thành hiện thực với người dân Moscow-Nga.

Ý kiến của bạn