Tin tức

Nga ghi nhận số tử vong kỷ lục kể từ đầu đại dịch Covid-19

(VOVTV) - 24h qua, Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga cho biết nước này đã ghi nhận 890 ca tử vong do Covid-19. Đây là mức kỷ lục kể từ đầu đại dịch. Đồng thời, số ca tử vong trong một tuần cũng ở mức cao nhất, hơn 6.000 người.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
03/10/2021 20:35

Theo Ban điều hành, số ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận trong 24h qua là 890 người so với 886 người ghi nhận một ngày trước đó. Đây là mức cao mới kể từ khi bắt đầu đại dịch. Đồng thời, trong bảy ngày qua, đã có 6.018 trường hợp tử vong so với mức tối đa là 5.682 người được ghi nhận trước đó một tuần. 

Kể từ đầu đại dịch, ở Nga đã có 209.918 người tử vong. Cần lưu ý rằng, dữ liệu của Ban điều hành không đầy đủ, chỉ tính những trường hợp khi Covid-19 trở thành nguyên nhân chính của tử vong. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov cho biết, tỷ lệ tử vong cao gây ra lo lắng và Điện Kremlin đang theo dõi tình hình.

Nga ghi nhận mức kỷ lục về tử vong do Covid-19 kể từ đầu đại dịch - Ảnh 2.

Nga ghi nhận mức kỷ lục về tử vong do Covid-19 kể từ đầu đại dịch. Ảnh: Tass

Tốc độ nhiễm Covid-19 ở Nga đã tăng trong tuần thứ ba liên tiếp và đang tiếp tục tăng. Nếu tuần trước mức tăng là 8,25% thì tuần này là 13,5%. Cả nước đã xác định được hơn 165.600 trường hợp nhiễm mới, đây là mức cao nhất kể từ tháng Bảy. 

Trong 24h qua, số ca nhiễm mới được ghi nhận là gần 25.770 người, nâng tổng số mắc bệnh trên cả nước kể từ đầu đại dịch lên hơn 7.586.500 người. Moscow, St.Petersburg và tỉnh Moscow, như những làn sóng trước đó, vẫn là những trung tâm chính của sự lây lan Covid-19 ở Nga. Ở Moscow, tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày tăng gần một phần ba - lên gần 25.250 người, ở St.Petersburg, tốc độ lây lan đã tăng hơn một phần tư - hơn 14.300 ca nhiễm mới trong tuần.

Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh đã khiến các biện pháp hạn chế vốn hầu như đã được nới lỏng hoặc hủy bỏ trong những tháng trước, được siết chặt trở lại. Tại Moscow, ngay từ đầu tuần này, chính quyền thành phố đã tăng cường kiểm soát việc tuân thủ đeo khẩu trang tại các cửa hàng và địa điểm ăn uống công cộng. Ở Bashkiria, từ thứ Hai, người dân chỉ có thể đến thăm các bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim và thư viện khi có giấy chứng nhận đã tiêm chủng hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng qua. Còn tại vùng Rostov, 30% công nhân được chuyển sang làm việc từ xa. Ở tỉnh Pskov, học sinh ở khu vực trung tâm và thêm 11 điểm dân cư đã được chuyển sang học từ xa.

Cho đến nay, biện pháp duy nhất bảo vệ hiệu quả khỏi Covid-19 được chính quyền Nga khuyến cao người dân vẫn là tiêm vaccine phòng ngừa. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov, tỷ lệ những người đã tiêm chưa đủ để tạo ra miễn dịch cộng đồng, mặc dù đã tạo đủ mọi điều kiện về công tác tổ chức tiêm cũng như vaccine cho người dân. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù việc tiêm phòng ở nước này là tự nguyện, nhưng xét đặc thù của dịch Covid-19 và ở tất cả các nước trên thế giới, thì những người chưa tiêm sống kém thuận tiện hơn những người đã tiêm và Nga cũng đang đối mặt với thực tế này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn