Đời sống

Nga: Diễn tập chủ động phòng, chống cúm gia cầm

(VOVTV) - Ngày 23/3, tại Mũi đất Kursh, thành phố Kaliningrad (Nga) đã diễn ra buổi diễn tập phòng, chống dịch cúm gia cầm với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia từ khắp nước Nga.

Tác giả Hải Linh / VOVTV - Reuters
30/03/2023 10:56

Buổi diễn tập phòng, chống dịch cúm gia cầm 

với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia từ khắp nước Nga.

Buổi diễn tập được tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường khả năng ngăn chặn loại dịch cúm có tính lây nhiễm cao này bùng phát và lây lan trong bối cảnh mỗi năm, có hơn 20 triệu con chim di cư bay đến châu Phi và quay trở lại khu vực Mũi đất Kursh, nguồn lây lan dịch bệnh chủ yếu.

Trên thế giới, tình hình lây lan cúm gia cầm hiện cũng đáng lo ngại khi dịch bệnh đã "quét sạch" hơn 200 triệu con chim và gia cầm các loại trong suốt một năm vừa qua, khiến giá trứng tăng cao kỷ lục ở một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, … Dịch cúm gia cầm cũng khiến chính phủ các nước lo ngại về khả năng dịch bệnh có thể lây lan sang người.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, mặc dù nguy cơ lây truyền cúm gia cầm sang người vẫn còn thấp và chưa từng có trường hợp lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn coi rủi ro từ virus H5N1 là nghiêm trọng và kêu gọi các nước nâng cao cảnh giác.

Trong đợt bùng phát mới nhất, virus cúm tiếp tục đe dọa các loài sinh vật trên khắp thế giới, tình trạng lây nhiễm giữa các loài động vật khác cũng diễn ra, bao gồm nhiều loài động vật có vú có quan hệ gần gũi hơn với con người như chồn ở Tây Ban Nha, cáo và rái cá ở Anh, mèo ở Pháp và gấu xám ở Mỹ, làm dấy lên mối đe dọa tiềm tàng mà chủng virus này gây ra cho sức khỏe con người, mặc dù hiện nay, số ca mắc cúm gia cầm trên người là rất ít và khả năng lây lan sang người được đánh giá vẫn ở mức thấp.

Một số nhà sản xuất vaccine cúm hàng đầu trên thế giới cho biết, họ có thể sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine cúm gia cầm cho người trong vòng vài tháng tới trong trường hợp xuất hiện chủng cúm gia cầm mới có thể lây chéo giữa các loài.

Theo thông báo mới nhất được Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) đưa ra hôm qua (29/3), Thụy Điển vừa ghi nhận một đợt bùng phát virus cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại của nước này.

Ý kiến của bạn