Tin tức

Nga cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán

(VOVTV) - Ngày 6/6, trả lời phỏng vấn báo chí trong cuộc họp báo về các vấn đề thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán giải quyết tình hình xung đột hiện nay.

Tác giả Đặng Cường / VOVMoscow
07/06/2022 07:29

Trước đó, ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga cũng đã cáo buộc phương Tây cản trở các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các cuộc đàm phán giữa đại diện của Nga và Ukraine đã bắt đầu từ ngày 28/2, tuy nhiên, hai bên chưa đạt được kết quả cụ thể và đến nay các cuộc đàm phán đang bị đóng băng.

Nga cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Dư luận hy vọng rằng, các bên liên quan sẽ quay trở lại đàm phán, đối thoại để giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp hòa bình, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực để phát triển. Dư luận cũng hoan nghênh các động thái trung gian, hòa giải, thúc đẩy Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn