Tin tức

Nga cáo buộc Ukraine dừng đàm phán hòa bình theo lệnh từ Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/6 cho rằng Ukraine đã phá vỡ những cuộc đàm phán hòa bình với Nga theo lệnh từ Mỹ.

16/06/2022 08:45

Tass, hãng truyền thông nhà nước Nga đưa tin, bà Zakharova đã đưa ra nhận định trên tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Bà cho biết Ukraine ban đầu có ý định khởi xướng một vòng đàm phán và Nga đã nhất trí tham gia.

Tuy nhiên, bà cho biết, các quan chức Kiev bắt đầu đưa ra nhiều điều kiện hơn mà họ cho là cần thiết để tiếp tục các cuộc đàm phán cho tới khi chúng bị trì hoãn.

Nga cáo buộc Ukraine dừng đàm phán hòa bình theo lệnh từ Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

"Những cuộc đàm phán đã bị đóng băng, dừng lại và phá vỡ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay, đồng thời khẳng định Nga có thông tin về việc Mỹ đứng đằng sau quyết định này. Cũng theo bà Zakharova, Ukraine chưa phản hồi trước phản ứng của Nga đối với những đề xuất của Kiev nhằm giải quyết tình hình tại quốc gia này.

Bà khẳng định, chính Ukraine là bên tìm kiếm các cuộc đối thoại và Nga đã nhất trí với đề xuất này nhưng sau đó, chính quyền Kiev bắt đầu đưa ra nhiều điều kiện để đàm phán.

"Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề. Địa điểm sai, thành phần đoàn không đúng", bà Zakharova bình luận.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã tạm dừng. Ông Vladimir Medinsky - cố vấn của Tổng thống Putin, trưởng đoàn đàm phán phía Nga cho biết việc đàm phán bị dừng lại hoàn toàn là do phía Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn