Tin tức

Nga cáo buộc phương Tây liên quan đến âm mưu tấn công của Ukraine

(VOVTV) - Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nỗ lực thực hiện các hành động tấn công trên lãnh thổ Nga của Ukraine sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ hậu cần từ Mỹ và liên minh phương Tây.

Tác giả PV/VOV Moscow
11/07/2023 10:11

Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhớ rằng, ngày 9/7, Ukraine đã cố gắng tấn công vào giao lộ vận tải Kerch, sân bay Morozovsk ở khu vực Rostov và sân bay Shaikovka ở khu vực Kaluga bằng tên lửa S-200.

Ngoài ra, cùng ngày, các hệ thống phòng không đã hoạt động ở vùng Bryansk. Bộ Ngoại Giao Nga nhấn mạnh, “những hành động như vậy sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và hậu cần của liên minh phương Tây do Mỹ đứng đầu, trên thực tế, đã tài trợ cho các hoạt động tội phạm.

Nga cáo buộc phương Tây liên quan đến âm mưu tấn công của Ukraine - Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Nga. (Ảnh: rianovosti)

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 9/7, Kiev đã không thành công khi cố gắng tấn công các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga bằng tên lửa phòng không S-200 được chuyển đổi thành phiên bản tấn công.

Trước thềm vụ tấn công tên lửa vào cầu Crimean, chính quyền Ukraine đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công diễn ra vào tháng 10/2022. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar, khi tổng kết 500 ngày xung đột ở nước này, đã viết trên kênh Telegram: “273 ngày kể từ khi đòn đầu tiên giáng xuống cây cầu Crimean nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga”.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, Vasily Malyuk, đã gián tiếp xác nhận trách nhiệm thuộc về chế độ Kiev vào ngày 27/5. Ông tuyên bố thực hiện "một số biện pháp" để phá vỡ hậu cần của Nga.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn