Tin tức

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Australia và New Zealand để đáp trả những lệnh trừng phạt của hai nước này nhằm vào Moscow.

08/04/2022 12:21

Ngày 7/4, Nga đã công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các nhà lãnh đạo của Australia và New Zeland nhằm đáp trả sau khi Canberra và Wellington áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NDTV

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Australia và New Zealand có “các hành động thù địch” đối với Nga.

Những người bị cấm nhập cảnh vào Nga bao gồm Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng như nhiều bộ trưởng và nghị sĩ khác. Tổng cộng, có 228 người Australia và 130 người New Zealand trong danh sách cấm nhập cảnh của Nga.

“Trong tương lai gần, Nga có thể mở rộng danh sách này, trong đó có thể là các quan chức Australia trong lĩnh vực quân đội, doanh nhân, chuyên gia, phóng viên, nhà báo, những người góp phần kích động thái độ tiêu cực đối với Nga”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Ý kiến của bạn