Tin tức

New Zealand tiêu diệt một nghi can tấn công khủng bố

(VOVTV) - Cảnh sát New Zealand vào chiều 3/9 vừa ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố và tiêu diệt một phần tử cực đoan. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến 6 khác người bị thương.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Sydney
03/09/2021 15:55

Chiều 3/9 đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm mua sắm LynnMall nằm ở phía Tây thành phố Auckland của New Zealand. Vụ tấn công đã khiến 6 người dân bị thương, trong đó cơ quan y tế cho biết hiện có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã bắn chết nghi phạm gây ra vụ tấn công.

New Zealand tiêu diệt một nghi can tấn công khủng bố - Ảnh 1.

Cảnh sát New Zealand đang phong tỏa hiện trường xảy ra vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Getty

Phát biểu trước truyền thông địa phương, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố do một phần tử cực đoan thực hiện. Kẻ khủng bố là người Sri Lanka, đến New Zealand vào tháng 10 năm 2011 và cơ quan an ninh bắt đầu để ý đến đối tượng này từ năm 2016. Thủ tướng New Zealand cũng cho biết kẻ khủng bố có tư tưởng bạo lực lấy cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời cho rằng vụ tấn công là đáng khinh bỉ.

Theo tin từ truyền thông New Zealand, kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố trước đó đã đi vào một cửa hàng trong siêu thị New Lynn, lấy một con dao và bắt đầu tấn công những người xung quanh. Cảnh sát địa phương xác nhận thông tin đã phát hiện kẻ tấn công đang cầm dao và bắn tiêu diệt đối tượng ngay tại hiện trường.

Ý kiến của bạn