Tin tức

New Zealand tiếp tục phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 24/8

(VOVTV) - Lệnh phong tỏa toàn quốc đang áp dụng tại New Zealand sẽ được kéo dài ít nhất cho đến hết ngày thứ Ba tuần sau (24/8) để chính quyền và cơ quan y tế có thêm thời gian ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Sydney
20/08/2021 15:20

Chính phủ New Zealand vào chiều nay cho biết sẽ duy trì cảnh báo dịch bệnh cấp 4 đến nửa đêm 24/8 để khống chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Phát biểu trước truyền thông địa phương, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định việc duy trì cảnh báo dịch bệnh ở mức cao nhất cho đến thứ Ba tuần sau sẽ giúp chính quyền có thêm thời gian để đánh giá mức độ lây lan của dịch bệnh. Hiện có rất nhiều trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh đang được kiểm tra và cơ quan chức năng chưa biết rõ về quy mô của đợt dịch mang biến thể Delta lần này. Do vậy, vào thời điểm này vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

New Zealand tiếp tục phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 24/8 - Ảnh 1.

Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố New Zealand sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Stuff

Thủ tướng Ardern cũng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà trừ khi có việc thực sự cần thiết và được phép vì với biến thể dễ lây lan như Delta thì mọi người đều có thể bị lây nhiễm khi chỉ đi ngang qua một người mắc Covid-19.

Từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên trong cộng đồng đến nay, New Zealand hiện đã có tổng cộng 31 bệnh nhân Covid-19. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 11 ca mắc mới và dịch bệnh hiện đã lây lan đến thủ đô Wellington khi thành phố này ngày hôm nay cũng vừa phát hiện có 3 trường hợp mắc Covid-19.

Từ hôm thứ ba vừa qua, New Zealand bắt đầu phong tỏa trên toàn quốc ở mức cao nhất trong 3 ngày. Riêng hai thành phố gồm Auckland và Coromandel bị phong tỏa trong 7 ngày. Dự kiến Nội các New Zealand sẽ họp vào thứ Hai tuần sau (23/8) để xem xét điều chỉnh việc áp dụng lệnh phong tỏa.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn