Tin tức

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

(VOVTV) - Theo kế hoạch đã công bố trước đó, bắt đầu từ ngày 28/2, New Zealand sẽ mở cửa biên giới với công dân nước này và các đối tượng hợp pháp khác đang sinh sống tại Australia và tiến tới mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và lao động có tay nghề từ tháng 4/2022.

Tác giả Việt Nga / VOV Sydney
15/02/2022 15:15

Lộ trình mở cửa biên giới New Zealand sẽ được bắt đầu từ ngày 28/2 tới. Để những người nhập cảnh vào nước này nắm được các thủ tục cần thiết, ngày 15/2, New Zealand đã công bố các điều kiện rõ ràng về tiêm phòng, về cách ly và các giấy tờ cần hoàn tất trước khi đến nước này. Trong đó điều kiện đầu tiên là người nhập cảnh phải tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Trước khi đến New Zealand, hành khách cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 và tiếp đó là kết quả xét nghiệm nhanh có giám sát 24 giờ trước khi bay. Trước khi đến New Zealand, hành khách cũng được yêu cầu hoàn thành tờ kê khai nhập cảnh và tải giấy chứng nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm Covid-19 lên trang web. 

Trong tờ khai này, hành khách cũng được yêu cầu khẳng định trong thời gian ở New Zealand sẽ không sống ở những nơi phải dùng chung nhiều tiện ích. Tại quầy check-in ở sân bay, các giấy tờ này sẽ được kiểm tra một lần nữa.

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài - Ảnh 2.

Biển hiệu chào mừng du khách Australia khi bong bóng đi lại giữa New Zaeland và Australia được thiết lập vào 2020. Nguồn: Dan Cook

Khi đến New Zealand, mọi người cần phải tải ứng dụng truy vết Covid và về thẳng nơi cách ly, không được gặp ai hay đi ra ngoài.

Những đối tượng đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 khi đến New Zealand phải cách ly 7 ngày. Trong quá trình cách ly sẽ phải làm xét nghiệm nhanh 3 lần trong đó kết quả của 2 lần xét nghiệm vào ngày mới đến hoặc ngày thứ 1 và sau đó là vào ngày thứ 5 hoặc thứ 6 phải báo cáo lên cơ quan chức năng. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính thì ngay lập tức phải đi xét nghiệm PCR để kiểm soát bệnh tình. 

Trong quá trình cách ly, người nhập cảnh cũng có thể được tạm thời rời khỏi nơi cư trú trong một số trường hợp đặc biệt như đi thăm người thân bị ốm nặng, đến cơ sở y tế trong trường hợp khẩn cấp hay tham dự phiên tòa. Trong trường hợp đến những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện hay cơ sở dưỡng lão thì cần tiến hành xét nghiệm nhanh.

Trong trường hợp người nhập cảnh phải sống chung với gia đình thì trong quá trình người nhập cảnh phải cách ly, các thành viên khác trong gia đình vẫn được tham gia các hoạt động bên ngoài nơi ở như bình thường.

Ý kiến của bạn