Tin tức

Nêu cao tinh thần trách nhiệm tại các chốt cửa ngõ Thủ đô

(VOVTV) - Vừa qua, Hà Nội đã bước vào đợt giãn cách xã hội mới kéo dài 15 ngày (bắt đầu từ 6/8 đến 23/8) theo Công điện số 18/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh dựa trên tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ.

Tác giả Đàm Trượng - Thế Hiệp / VOVTV
10/08/2021 11:00

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra trong đợt giãn cách xã hội này là phải thực hiện quyết liệt, thực chất hơn nữa. Thành phố tiếp tục giao quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình có thể áp dụng mức cao hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông và kiểm tra phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Hà Nam; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Quyết định cũng nêu rõ UBND các huyện, thị, thành phố (nơi có địa điểm đặt chốt) chủ trì, thành lập, quản lý, điều hành chốt kiểm soát; bố trí phân công, điều chỉnh lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát đảm bảo hiệu quả, an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh và tình hình thực tế địa phương; bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất, hậu cần bảo đảm cho chốt kiểm soát hoạt động an toàn, hiệu quả…

Ghi nhận thực tế tại chốt kiểm soát ở trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (km188, huyện Thanh Trì, Hà Nội), lực lượng chức năng luôn làm việc với cường độ cao khi lượng phương tiện lưu thông từ Hà Nội đi các tỉnh phía nam dày đặc. Các xe chở hàng hóa thiết yếu từ khắp nơi đến thủ đô, tiềm ẩn nhiều mầm mống dịch. Dù có nhiều khó khăn, vất vả song quy trình kiểm dịch vẫn được diễn ra theo từng bước, đúng trình tự.

anh-1.JPG

Người tham gia giao thông qua đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được cán bộ y tế đo thân nhiệt

Đại úy Bùi Đức Minh - Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, đây là nhiệm vụ chính trị lớn lao của đơn vị khi chung tay góp sức cùng xã hội đánh thắng giặc Covid-19.

"Nhiệm vụ được đơn vị giao, cũng là công việc mình được làm, mình cảm thấy không có khó khăn, vất vả gì. Vất vả nhất xin gửi lại các y bác sĩ, điều dưỡng đang trực tiếp cứu sống các bệnh nhân dính dịch. Dấu ấn lớn nhất là mình được tham gia, cùng chung sức cùng anh em, đồng nghiệp.

Lời kêu gọi của Đảng chính là động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cá nhân mình cùng anh em chốt dịch. Tất cả mọi người đang cố gắng hết sức để không chỉ cho riêng bản thân mình, gia đình mình mà còn cho cả xã hội" - Đại úy Minh chia sẻ.

anh-2.jpg

Người dân khi qua chốt đều bắt buộc phải khai báo y tế

anh-3.jpg

Lưu lượng xe lưu lớn tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ

Còn tại khu vực chân cầu nút giao Vực Vòng (thuộc địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và khu vực chân cầu Liêm Tuyền (xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), các cán bộ tại đây luôn làm việc nghiêm túc, tích cực, đặc biệt giữa thời tiết nắng nóng.

Theo ông Nguyên xuân Hòa - Trưởng Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), từ chỉ đạo của Chính phủ, ban ngành tỉnh Hà Nam, các cán bộ luôn trực với tinh thần cao nhất đảo bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Cán cán bộ trực chốt cũng cho biết đang tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân bởi hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tự động viên nhau để có tinh thần cao nhất để công tác.

anh-4.jpg

Tình nguyện viên túc trực tại cốt nút giao Vực Vòng để hỗ trợ việc khai báo y tế

anh-5.jpg

Cán bộ kiểm soát quân sự tại chốt cầu Trung Hà (đoạn từ Phú Thọ đi Hà Nội)

Cũng theo ghi nhận của PV VOVTV tại chốt kiểm soát số 9, cầu Đồng Quang (Khu 11 xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và chốt cầu Trung Hà (xã Dân Quyền, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), lực lượng chức năng ở đây vẫn tích cực hoạt động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, "chống dịch như chống giặc".

Theo đồng chí Trịnh Văn Minh - cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ), các cán bộ chiến sĩ tại đây luôn túc trực 24/24, luôn tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 16 của Chính phủ khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, kiên quyết không để cho phương tiện nào đi qua mà không kiểm tra, đo thân nhiệt, khai báo y tế.

anh-6a.jpg

Chốt cầu Đồng Quang (huyện Ba Vì, TP. Hà Nội)

anh-6b.jpg

Lực lượng chức năng ở đây vẫn tích cực hoạt động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất

anh-7.jpg

Đồng chí Trịnh Văn Minh cho biết các cán bộ chiến sĩ tại đây luôn túc trực 24/24, luôn tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 16 của Chính phủ

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều dấu hiệu khó lường, với quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, lực lượng tại các chốt kiểm dịch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch để có được hiệu quả cao nhất, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn