Giải trí

Nepal, Trung Quốc sẽ cùng công bố độ cao của đỉnh Everest

(VOVTV) - Thế giới sẽ sớm được biết độ cao chuẩn của đỉnh Everest sau khi Chính phủ Nepal ngày 26/11 quyết định sẽ cùng Trung Quốc công bố con số này.

26/11/2020 21:35

Theo thỏa thuận chung giữa Nepal và Trung Quốc vào tháng 10/2019, cả hai nước sẽ cùng công bố độ cao và tiến hành nghiên cứu khoa học trên đỉnh Everest, tức Sagarmatha tại Nepal và Qomolangma tại Trung Quốc. 

Nepal, Trung Quốc cùng công bố độ cao mới của đỉnh Everest - Ảnh 1.

Các nhà leo núi xếp hàng chờ lên đỉnh Everest năm 2019. Ảnh: CNN

Hiện hai nước đã hoàn tất công tác đo đạc, khảo sát độ cao núi Everest. Dự kiến độ cao mới của ngọn núi này sẽ được công bố trong vòng 1 tháng.

Bộ trưởng Quản lý đất đai, Hợp tác xã và Xóa đói giảm nghèo Nepal Padma Kumari Aryal công bố thông báo này tuy nhiên không cho biết độ cao mới của Everest sẽ được công bố ở diễn đàn nào.

Chính quyền Nepal quyết định đo lại độ cao của núi Everest sau khi có những suy luận cho rằng ngọn núi cao nhất thế giới đã bị thấp đi sau trận động đất dữ dội năm 2015 ở Nepal. 

Hồi tháng 5/2019, lần đầu tiên các nhà khảo sát Nepal đã leo lên đỉnh Everest để tự đo độ cao của ngọn núi này. Trước đó, Nepal công nhận độ cao của Everest là 8.848m theo kết quả năm 1954 của Ấn Độ.

Về phía Trung Quốc, năm 1975, các chuyên gia Trung Quốc đo độ cao đỉnh núi này là 8.848,13m so với mực nước biển. Năm 2005, Trung Quốc tiến hành đo lại. Sau khi trừ đi độ dày 3,5m của lớp tuyết phủ trên đỉnh núi, họ cho biết độ cao của Everest còn lại là 8.844,43m.

Năm 1999, Hội Địa chất Quốc gia Mỹ và Bảo tàng Khoa học Boston kết luận “nóc nhà thế giới” cao 8.850m bao gồm cả lớp tuyết phủ trên đỉnh.

Ý kiến của bạn