Tin tức

Nên hay không nên luận tội tổng thống Donald Trump?

(VOVTV) - Có hay không luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành đề tài tranh luận gay gắt giữa các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa tại một phiên họp của Ủy ban Phán quyết thuộc Hạ viện Mỹ diễn ra ngày 12/1. Các nghị sĩ Dân chủ chủ trương luận tội ông Donald Trump trong khi các nghị sĩ Cộng hòa kịch liệt phản đối.

Tác giả VOVTV / Reuters
13/01/2021 15:01

Tại phiên họp, các nghị sĩ Dân chủ lên tiếng yêu cầu các nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ những cáo buộc không có căn cứ của Tổng thống Donald Trump về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, với chiến thắng thuộc về Tổng thống đắc cử Joe Biden.

2021-01-12T213057Z_1682938424_RC2L6L9PI1G2_RTRMADP_3_USA-TRUMP.JPG

Nên hay không nên luận tội tổng thống Donald Trump? Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban phán quyết của Hạ viện Mỹ James McGovern cho hay: "Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi yêu cầu mọi người tuyên bố cuộc bầu cử không bị đánh cắp. Ông Joe Biden đã chiến thắng một cách công bằng và không gian lận."

Trong khi đó, về phía đảng Cộng hòa, nhiều nghị sĩ đảng này, đã kịch liệt từ chối lời đề nghị này. Nghị sĩ Jim Jordan chia sẻ quan điểm: "Tôi không biết, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa. Vâng, ông Joe Biden đã chiến thắng nhưng có những vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ cần phải điều tra, và đó là những gì mà tôi kêu gọi."

Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tối ngày 12/01 đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy để khẳng định ông sẽ không kích hoạt Tu chính án thứ 25 nhằm phế truất Tổng thống Trump.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy, Phó Tổng thống Pence đã từ chối thực hiện điều này vì cho rằng động thái này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Bức thư cho biết, ông Pence đã không đầu hàng trước sức ép tuần trước nhằm thực hiện quyền mà hiến pháp không cho phép nhằm xác định kết quả bầu cử và cũng sẽ không đầu hàng trước các nỗ lực của các thành viên Hạ viện trong trò chơi chính trị ở thời điểm quan trọng trong cuộc sống ở Mỹ.

Theo Tu chính án thứ 25, Phó Tổng thống và nội các có quyền bãi nhiễm nếu xác định Tổng thống không thể thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

Sau nghị quyết kêu gọi bãi nghiệm Tổng thống Trump, Hạ viện Mỹ ngày 13/01 sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội ông Trump. Nếu nghị quyết này được thông qua, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần trong 1 nhiệm kỳ.

Ý kiến của bạn