Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu để loại bỏ mục tiêu gia nhập NATO khỏi Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho hay.
19/04/2022 09:58
(VOVTV) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo các đồng minh khối này đã gia tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu trong tình trạng báo động khu vực sườn phía đông NATO.
15/04/2022 09:17
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Theo Times, dự kiến Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6/2022.
(VOVTV) - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Quan chức quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không và không quân Ukraine gần như bị "phá hủy" hoàn toàn.
Moscow cảnh báo, nếu NATO triển khai lực lượng tới Ukraine, điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/3 cho biết, mối đe dọa tấn công hạt nhân của Nga sẽ là một trong những chủ đề chính được Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra hôm nay (24/3).
Ngày 20/3, Tổng thống Ukraine cho rằng xung đột đang diễn ra với Nga lẽ ra có thể ngăn chặn nếu NATO chấp nhận cho Ukraine gia nhập đúng thời điểm.
(VOVTV) - Tổng thống Zelensky đã loại trừ bất cứ thỏa thuận nào với Moscow nếu nó ảnh hưởng đến “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.
Ngay từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu nổ ra ngày 24/2, một câu hỏi thường trực đặt ra cho các nhà phân tích và hoạch định chính sách, chiến lược quân sự là liệu cuộc chiến này có dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không. Việc trả lời câu hỏi này phần lớn phụ thuộc vào việc diễn giải và áp dụng Điều 5 của NATO ra sao.
(VOVTV) - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Jens Stoltenberg tuyên bố, NATO sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của tổ chức này ở Đông Âu trong bối cảnh xảy ra xung đột Nga - Ukraine.
Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, nước này cần phải lập quan hệ liên minh với một nước sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi triển vọng Kiev gia nhập NATO trở nên khó thành hiện thực.
(VOVTV) - Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 15/3 thông báo, sẽ họp thượng đỉnh bất thường với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 24/3 tới tại trụ sở ở Brussels, Bỉ để bàn thảo tình hình xung đột tại Ukraine.Trong khi đó, Nga thông báo khởi động tiến trình rút khỏi Hội đồng châu Âu.
(VOVTV) - Theo hãng tin TASS và Sputniknews, ngày 15/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
(VOVTV) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, cảnh báo nguy cơ các nước thành viên liên minh quân sự này có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Nhà ngoại giao hàng đầu liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell thừa nhận, phương Tây đã sai lầm khi hứa kết nạp Ukraine vào NATO, điều mà họ không chắc chắn là có thể thực hiện được.
(VOVTV) - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải suy nghĩ về cách thức vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Âu trong tương lai sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
(VOVTV) - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh triển khai thêm 500 binh sỹ và thiết bị quân sự tới châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự ở Ukraine.
(VOVTV) - Tối 4/3, xuất hiện trên truyền hình, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mạnh mẽ chỉ trích việc NATO bác bỏ đề nghị cấm bay trên vùng trời Ukraine, nói rằng, quyết định này có nghĩa là Nga được bật đèn xanh tiếp tục ném bom xuống nước này.
(VOVTV) - Ngày 4/3, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tổ chức cuộc họp bất thường tại Brussels để thảo luận về cuộc khủng hoảng leo thang ở Ukraine.
(VOVTV) - Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Điều 5 của NATO có thể bắt buộc Mỹ và các thành viên khác trong liên minh phải đưa ra phản ứng trực tiếp hơn nếu chiến dịch của Nga leo thang ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Đã lâu lắm rồi, thế giới mới lại chứng kiến lời “cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân” từ một nhà lãnh đạo hàng đầu.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định binh sỹ Mỹ sẽ không chiến đấu với Nga ở Ukraine, nhưng sẽ hỗ trợ các nước đồng minh NATO.