(VOVTV) - Ngày 1/3, Nghị viện Phần Lan đã bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo kế hoạch xin gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước này, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để gia nhập NATO trước Thuỵ Điển.
06/01/2023 09:02
(VOVTV) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho rằng, để đạt được hòa bình với Nga, Ukraine phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán và điều này có thể thực hiện được với việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Kiev.
24/11/2022 08:36
(VOVTV) - Các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm thứ Tư đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự để kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không ở Rumani. Hoạt động này diễn ra một tuần sau khi tên lửa rơi ở Ba Lan và khiến hai người thiệt mạng.
(VOVTV) - Ba Lan cùng với Slovakia và Cộng hòa Séc sẽ đề nghị Hungary nhanh chóng phê chuẩn các văn kiện về việc hai quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO khi lãnh đạo các nước Nhóm V4 gặp nhau trong vài ngày tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký các nghị định thư gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho Thụy Điển và Phần Lan vào hôm nay.
(VOVTV) - Với sự phê chuẩn này, Mỹ đã trở thành quốc gia thứ 23 trong số 30 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh, sau khi Italy chấp thuận trước đó cùng ngày và Pháp thông qua hôm 2/8.
(VOVTV) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev khẳng định “đối với phản ứng của chúng tôi trước việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, như Tổng thống Putin đã nói, phản ứng này sẽ đối xứng”.
(VOVTV) - Tiến trình phê chuẩn việc Phần Lan, Thuỵ Điển gia nhập NATO sẽ phụ thuộc vào mỗi quốc gia thành viên NATO và thường kéo dài từ 8 đến 12 tháng.
Mỹ sẽ thông báo về gói hỗ trợ mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó bao gồm cả các hệ thống phòng không, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid.
Căng thẳng Nga – Litva có nguy cơ khiến một quốc gia NATO và cũng có thể là toàn bộ liên minh này rơi vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Moscow.
(VOVTV) - Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ngày 15/6 tại Brussels (Bỉ) đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến.
(VOVTV) - Nhà Trắng ngày 8/6 thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu vào cuối tháng này.
(VOVTV) - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana ngày 29/5 cho biết, NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía Đông châu Âu.
Nếu Ukraine sử dụng các loại vũ khí do NATO cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, điều này có thể gây chia rẽ trong liên minh quân sự và làm leo thang xung đột.
(VOVTV) - Các dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine với các đối tác phương Tây đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong những ngày qua khi các quan chức hàng đầu của Ukraine lên tiếng chỉ trích công khai sự thiếu đoàn kết và hành động của các nước phương Tây.
(VOVTV) - Ngày 24/5, một nhóm hơn 80 Thượng nghị sỹ Mỹ đã gửi thư kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden đẩy nhanh quá trình thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/5 đã đón tiếp Thủ tướng Thụy Điển và Phần Lan tại Nhà Trắng để thảo luận nỗ lực gia nhập NATO của hai nước này.
(VOVTV) - Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng bảo vệ Phần Lan và Thuỵ Điển nếu 2 quốc gia này bị tấn công trong thời gian chờ đợi để được gia nhập NATO.
(VOVTV) - Chỉ ít giờ sau khi Phần Lan chính thức tuyên bố muốn xin gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển chiều tối 15/5 cũng thông báo sẽ từ bỏ chính sách trung lập và ủng hộ việc nước này trở thành thành viên của Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 12/5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng Thủ tướng nước này Sanna Marin đã ra một tuyên bố chung, xác nhận mong muốn được trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phần Lan sẽ sẵn sàng nộp đơn xin gia nhập NATO ngay sau khi hoàn tất thêm một vài bước, Ngoại trưởng Pekka Haavisto phát biểu với CNBC ngày 10/5.
Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 8/5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.
(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, một cuộc đối đầu địa chính trị với Nga là ý nghĩa sự tồn tại của NATO và điều này ảnh hưởng đến Phần Lan và Thụy Điển, nếu họ gia nhập liên minh.
Ukraine "chưa từ bỏ" ý định gia nhập NATO, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tuyên bố, đồng thời chỉ trích "sự ngần ngại" của liên minh này.