Tin tức

NATO trục xuất một nửa số thành viên của Phái đoàn Nga tại NATO

(VOVTV) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 6/10 đã yêu cầu Phái đoàn Nga giảm một nửa số đại diện tại tổ chức này với cáo buộc hoạt động gián điệp, một động thái có thể làm leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
07/10/2021 08:05

Đại diện của NATO xác nhận 8 nhân viên tình báo dưới bỏ bọc ngoại giao sẽ bị trục xuất cùng 2 vị trí khác trong Phái đoàn đại diện của Nga tại NATO sẽ bị tinh giảm, đưa tổng số thành viên đại diện của Nga xuống chỉ còn 10 người. Phía NATO cũng giải thích đã nỗ lực ngăn chặn những động thái mang tính khiêu khích từ Nga và quyết định trên chỉ mang tính tự vệ.

NATO trục xuất một nửa số thành viên của Phái đoàn Nga tại NATO  - Ảnh 2.

Đại diện của NATO cho biết các thành viên bị trục xuất của Nga sẽ phải rời khỏi Bruxelles, nơi đặt trụ sở của NATO, trước tháng 11/2021; đồng thời khẳng định luôn duy trì chính sách nhất quán với Nga và sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại tích cực.

Phản ứng trước hành động của NATO, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Sloutski chì trích cáo buộc của NATO là không có căn cứ, mang tính thù địch và phía Nga sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Quan hệ Nga – NATO xấu đi từ sau cuộc khủng hoảng Ukraina năm 2014. Hội đồng Nga – NATO điều phối quan hệ song phương gần như không hoạt động. Tháng 3/2018, NATO lần đầu cắt giảm số lượng đại diện của Nga tại NATO xuống còn 20 thành viên khi quyết định trục xuất 7 nhân viên ngoại giao, đồng thời từ chối tiếp nhận 3 thành viên bổ sung khác với cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu nhân viên mật vụ Nga Sergueï Skipral và con gái tại Anh.

Vụ việc này đã gây nên cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU). Các nước thành viên châu Âu khi đó đã trục xuất tổng cộng 150 nhân viên ngoại giao Nga và phía đã cũng đáp trả bằng việc trục xuất một số lượng tương ứng

Ý kiến của bạn