Tin tức

NATO gia tăng số lượng máy bay chiến đấu để bảo vệ sườn phía Đông

(VOVTV) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo các đồng minh khối này đã gia tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu trong tình trạng báo động khu vực sườn phía đông NATO.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
19/04/2022 09:58

Ngày 18/4, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, khối này đang gia tăng máy bay để triển khai các cuộc tuần tra trên không, khắp khu vực Đông Âu để bảo vệ không gian trên không của các nước đồng minh.

NATO gia tăng số lượng máy bay chiến đấu để bảo vệ sườn phía Đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết khối này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của các quốc gia đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga. Đại diện khối NATO cho biết có hơn 100 máy bay chiến đấu được đặt trong tình trạng báo động cao và 200 tàu được bố trí từ Bắc vào Nam để ngăn chặn nguy cơ leo thang chiến tranh ở Đông Âu từ Nga.

Các máy bay chiến đấu này đang tích cực theo dõi, kiểm soát vùng trời và khu vực tiếp giáp với các nước đồng minh NATO, đồng thời sẵn sàng đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn của không phận của các nước đồng minh.

Tất cả các lực lượng không quân của NATO và quốc gia đều có hoạt động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm soát không lưu dân dụng và tuân theo các quy định an toàn hàng không quốc tế. Đồng thời, khối này đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhằm củng cố khả năng răn đe và thế trận phòng thủ ở sườn phía đông của NATO.

Ý kiến của bạn