(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các thành phố trên cả ba miền đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8-10). Ở chỉ số này, tia UV có khả năng gây bỏng cho da nếu người dân tiếp xúc trực tiếp dưới ánh mặt trời liên tục trong 25 phút.
28/05/2021 11:02
(VOVTV) - Ngày 28/5, Hà Nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Từ ngày mai (29/5), nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-60% khiến không khí trở nên oi bức, khó chịu, người dân Thủ đô tìm mọi cách bảo vệ cơ thể khi ra đường.
28/05/2021 06:59
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ ngày 29/5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/5, phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên thời tiết tiếp tục có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, thời tiết khu vực Bắc và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, nhiệt độ tại nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao nhất phổ biến 35-37 độ, xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/5, các tỉnh từ miền Bắc vào đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao có nơi trên 39 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 11/5 có nắng nóng trên cả nước, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 3/5, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/4. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu nắng nóng. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/4.
(VOVTV) - Trong tháng 3 và những ngày đầu tháng 4 này, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk khám và điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân, tăng hơn 20% so với thời điểm trước đó. Nắng nóng được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng bệnh nhân tâm thần tại địa phương.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.
Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đang đối mặt với nhiều khó khăn, không chỉ liên quan đến tài chính, COVID-19, mà còn cả thời tiết dự báo nóng ở mức kỷ lục.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày 30/3, các tỉnh miền Bắc đón nắng nóng, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 39 độ.
(VOVTV) - Nhiệt độ đo được tại trạm quan trắc thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 13/3 lên tới 35 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ đo từ thực tế ở TPHCM có thể lên đến 39 độ.
(VOVTV) - Năm 2020 cùng với năm 2016 được xác định là hai năm có thời tiết nóng nhất trong lịch sử, khép lại một thập kỷ với nhiệt độ cao kỷ lục do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng Trái Đất ấm lên.