Tin tức

Nắng nóng kỷ lục lên tới 46 độ C đang 'thiêu đốt' Hy Lạp

(VOVTV) - Đất nước Hy Lạp đang phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ qua, với nhiệt độ dự báo có nơi lên đến 46 độ C. Hệ thống điện gần như quá tải, người dân và du khách đổ xô đến các đài phun nước, bãi biển để hạ nhiệt.

Tác giả VOVTV / Reuters
03/08/2021 09:30

Riêng tại thủ đô Athens, cơ quan khí tượng dự báo, trong tuần này, nhiệt độ có thể lên đến 44 độ C, đồng thời cảnh báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng vọt. Thành phố này đang có đến 3 triệu du khách đi nghỉ mùa hè.

2021-07-30T165359Z_2123750442_RC20VO9HTAP9_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GREECE-HEATWAVE.JPG

Di chỉ khảo cổ Acropolis. Ảnh: Reuters

Di chỉ khảo cổ Acropolis - địa danh được ghé thăm nhiều nhất của Hy Lạp ngày 2/8 đã phải đóng cửa trước giờ trưa, để tránh cho du khách khỏi bị nắng nóng.

Khách du lịch không quen với cái nóng than phiền: "Thời tiết thật kinh khủng, nóng, rất nóng". "Chỉ là rất nóng. Tôi không quen với thời tiết này. Trời đẹp nhưng lại rất nóng."

Các bãi biển gần thủ đô Athens chập ních người. Họ tìm đến đây để thoát khỏi nắng nóng gay gắt của mùa hè. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian để tìm đến những nơi mát mẻ, nhất là những người làm trong ngành du lịch thì giai đoạn này lại càng bận rộn hơn. "Rất khó chịu, chúng tôi không quen với nhiệt độ như này. Chúng tôi đang cố gắng, cố uống nước và ăn nhiều trái cây, mặc đồ rộng rãi," một nhân viên của ngành du lịch chia sẻ.

2021-07-30T125521Z_990973593_RC2WUO90THO4_RTRMADP_3_EUROPE-WEATHER-GREECE-HEATWAVE.JPG

Người dân đổ xô đến bãi biển tránh nóng. Ảnh: Reuters

Ngay cả người dân địa phương cũng không quen với thời tiết nắng nóng như thế này. Một người cho biết: "Đây là hiện tượng xảy ra lần đầu trong nhiều năm qua. Trước đây từng như vậy 1 lần, vào năm 1987. Chúng tôi sẽ vượt qua được đợt nắng nóng này."

Tại Larissa, một thị trấn ở miền Trung Hy Lạp, cơ quan thời tiết dự báo nhiệt độ có thể lên đến 46 độ C vào buổi trưa.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng điện vào thời gian cao điểm, nhất là chiều và tối nhằm đề phòng sập hệ thống điện. Đó là thời điểm mà nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh bật điều hòa để giảm bớt cái nóng.

Ý kiến của bạn