Tin tức

Nắng nóng kỷ lục, dân châu âu giải nhiệt trong các quán bar băng đá

(VOVTV) – Gần như toàn bộ châu Âu đang chìm trong thời tiết nắng nóng kỷ lục, thậm chí có những nơi ghi nhận mức nhiệt lên tới gần 50 độ C. Trong bối cảnh đó, những quán bar lạnh như băng trở nên cực kỳ đắt khách.

Tác giả PV / VOVTV
20/07/2022 10:06

Trong thời tiết nắng nóng đỉnh điểm ở châu Âu những ngày này, rất nhiều người dân tại Praha đã tìm đến quán Ice Pub ở trung tâm thành phố để tránh nóng. Bước vào quán bar này, người dân có cảm giác như đang đặt chân đến Bắc Cực bởi nhiệt độ tại đây luôn giữ ở mức dưới 0°C. Bất kì ai khi tới quán đều được trao áo khoác lông cừu cùng găng tay. Chỉ có điều, mỗi người chỉ được vui vẻ hưởng cái lạnh cóng ở đây chỉ khoảng nửa giờ.

Quán bar giải nhiệt này chỉ cách Cầu Charles nổi tiếng của thủ đô Praha một phút đi bộ, phục vụ các loại cocktail làm từ vodka trong các cốc làm bằng đá, đồ nội thất và đồ trang trí cũng được làm từ băng. Quản lý của quán bar cho biết, Ice Pub đã hoạt động hết công suất trong suốt mùa hè.

Nắng nóng kỷ lục, dân châu âu giải nhiệt trong các quán bar băng đá - Ảnh 1.

Nắng nóng kỷ lục, dân châu âu giải nhiệt trong các quán bar băng đá

Tương tự như ở Praha, người dân Paris cũng chọn cách tìm tới Paris Ice Bar để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này. Dường như với họ, đây là cách tránh nóng vô cùng hiệu quả. Bước vào không gian của Paris Ice Bar, bạn sẽ được làm mát bởi một căn phòng lạnh được trang trí bằng băng với nhiệt độ xuống tới mức -20°C.

Những khách hàng tới đây đều mang theo áo len, khăn quàng cổ, găng tay và mặc quần dài, đi giày kín bất chấp nhiệt độ bên ngoài đang ở mức cao kỷ lục. Để tranh cho các khách hàng không bị sốc nhiệt, các nhân viên của Ice Bar đã cảnh báo về sự chênh lệch nhiệt độ và dặn họ phải cẩn thận.

Các khách hàng đã trả 25 € cho 25 phút trải nghiệm trong cái lạnh, giá này đã bao gồm hai đồ uống và một chiếc áo khoác cho mượn.

Phần lớn châu Âu đang chìm trong một đợt nắng nóng kỷ lục mà các nhà khoa học cho rằng đó là do biến đổi khí hậu. Nắng nóng đã đẩy nhiệt độ ở một số vùng lên gần 40 độ C, với những đám cháy rừng hoành hành khắp các vùng nông thôn khô cằn ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp.

Ý kiến của bạn