Tin tức

Nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu: Các nước chật vật đối phó với nhiệt độ cao kỷ lục

(VOVTV) - Đức, Anh và một số nước châu Âu khác đang phải đối mặt với những ngày cuối tháng 7 nắng nóng khi nhiệt độ được dự báo tăng ở mức kỷ lục.

20/07/2022 08:03

Đức trải qua ngày nóng nhất

Tại Đức, 1 đợt nắng nóng mới đã tràn vào Đức và ngày 19/7 có thể là ngày nóng nhất trong năm nay. Nhiều vùng trong cả nước Đức trải qua mức nhiệt từ 34 độ C đến 38 độ C, cá biệt ở khu vực Tây và Tây Nam có nơi lên tới 40 độ C.

Nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu: Các nước đối phó với nhiệt độ cao kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân Đức tránh nóng. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày nóng nhất trong năm nay được ghi nhận là ngày 19/6 và khu vực nóng nhất là Cottbus và Dresden, nơi nhiệt độ lên tới 39,2 độ C. Theo DWD, kỷ lục nhiệt độ cao nhất ở Đức là 41,2 độ C, ghi nhận ở Duisburg vào ngày 25/7/2019.

Trong bối cảnh nhiều người dân Đức không quen và không thể thích nghi với mức nhiệt cao như vậy, Bộ Y tế nước này đã khuyến cáo người dân về cách giữ gìn sức khỏe trong đợt nắng nóng, trong đó ngoài việc uống nhiều nước, cần luyện tập các hoạt động thể chất vào những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng và buổi tối, giữ nhà cửa thoáng mát và sử dụng kem chống nắng. Nếu gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đều phải tới các cơ sở y tế hoặc tư vấn bác sĩ.

Nhiệt độ ở Anh lần đầu vượt ngưỡng 40 độ C

Tương tự như Đức, Vương quốc Anh cũng lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C khi đợt nóng nắng cực đoan đang càn quét khắp đất nước, gây nguy cơ cháy rừng cao.

Nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu: Các nước đối phó với nhiệt độ cao kỷ lục - Ảnh 2.

Nắng nóng đã gây cháy rừng ở Anh. Ảnh: Reuters

Trưa 19/7 (giờ địa phương), nhiệt độ tại sân bay quốc tế London Heathrow, Anh lên tới 40,2 độ C, phá vỡ kỷ lục 39,1 độ C được ghi nhận cùng ngày trước đó ở Charlwood, Surrey, thuộc Đông Nam vùng England. Theo Met Office, mức nhiệt độ này có thể tiếp tục tăng, dự kiến có thể lên tới 42 độ C trong cùng ngày, khiến Anh trở thành quốc gia nóng hơn Jamaica và Maldives. Mức nhiệt độ này cũng cao hơn rất nhiều so với kỷ lục 38,7 độ C được ghi nhận tại Botanic Garden ở Cambridge vào ngày 25/72019.

Anh ghi nhận một đêm nóng nhất từ trước tới nay vào đêm 18/7, với nhiệt độ lên tới 25 độ C ở một số khu vực, so với kỷ lục 23,9 độ C vào năm 1990.

Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu đã đưa ra cảnh báo cháy rừng cho nhiều vùng ở Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Italy, khi các đám cháy bùng phát trên khắp lục địa trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt.

Trong khi đó, Hệ thống đường sắt (Network Rail) của Anh đã đưa ra cảnh báo hạn chế đi lại do các tuyến đường sắt bị chậm, hủy chuyến hoặc thay đổi thời gian do đường ray bị cong vênh và hệ thống đường dây điện của các tuyến đường sắt trên cao bị hỏng vì nắng nóng. Nhiệt độ tại đường ray ở Suffolk đã mức cao kỷ lục 62 độ C vào ngày 19/7.

tải xuống.jfif

Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới (WMO). Ảnh: Reuters

Bồ Đào Nha: Hơn 1.000 người thiệt mạng vì nắng nóng

Tuần trước, nhiệt độ cao nhất ở Bồ Đào Nha đã vượt quá 40 độ C, dù hiện tại đã giảm nhưng vẫn ở mức cao bất thường. Tới ngày 18/7, số người thiệt mạng đã lên tới 1.063 người. Bồ Đào Nha cảnh báo cần sẵn sàng đối phó với nhiệt độ tăng cao. 

Viện Hải dương và Khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA) cho biết tại 28 trạm thời tiết trên khắp nước này đã ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 7. Cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, đã được ban hành trên hầu khắp các thành phố của Bồ Đào Nha với hàng trăm thành phố nằm trong diện nguy cơ cao nhất có thể xảy ra hỏa hoạn.

Nắng nóng tại châu Âu có thể sẽ kéo dài sang tuần tới

Trước tình hình nắng nóng hiện tại, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã đưa ra cảnh báo, đợt nắng nóng tại châu Âu có thể sẽ kéo dài sang tuần tới.

Người đứng đầu Phòng Khí hậu ứng dụng thuộc WMO, Robert Stefanski cho biết dựa trên các mô hình khí hậu từ các đối tác của WMO ở cấp quốc gia và khu vực, đợt nắng nóng này có thể kéo dài cho tới giữa tuần sau. Ông Stefanski dự báo nhiệt độ sẽ tăng cao nhất vào ngày 19/7, song vẫn duy trì trên mức bình thường cho tới giữa tuần sau. 

Nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu: Các nước đối phó với nhiệt độ cao kỷ lục - Ảnh 4.

Tây Ban Nha vẫn đang vất vả với các vụ cháy rừng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cảnh báo số lượng các đợt nắng nóng có thể cao hơn nhiều trong tương lai do biến đổi khí hậu. Ông nêu rõ: "Trong tương lai, những đợt nắng nóng kiểu như thế này sẽ trở nên bình thường và chúng ta sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng thậm chí còn cực đoan hơn". 

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục 40 độ C trong khi lực lượng cứu hỏa ở miền Tây Nam nước Pháp đang vật lộn kiểm soát các đám cháy rừng lớn do nắng nóng gây ra. 

Theo các quan chức thuộc WMO, đợt nắng nóng đang diễn ra ở châu Âu có thể sẽ gây ra nhiều ca tử vong ở người già và người có tiền sử bệnh tật cũng như gây ra những thách thức cho hệ thống y tế do nhu cầu điều trị tăng cao.

Ý kiến của bạn