Tin tức

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người ở Trung Quốc

(VOVTV) - Theo thông tin từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nắng nóng kéo dài ở nước này đã ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
14/07/2022 18:12

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất đã có 1 người thiệt mạng và hơn 20 người bị say nóng phải nhập viện. Kể từ đầu Hè đến nay, nhiều nơi ở Trung Quốc đã liên tục phải hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo quan trắc của Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này, kể từ tháng 6 đến 12/7, số ngày nhiệt độ cao trung bình ở Trung Quốc là 5,3 ngày, nhiều hơn 2,4 ngày so với cùng kỳ các năm và nhiều nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961.

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Những chú gấu trúc được tắm mát và ăn trái cây ướp lạnh trong một vườn thú ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 13/7. Ảnh: VCG

Số ngày nhiệt độ cao ở các địa phương như Thiểm Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tân Cương, Nội Mông... nhiều hơn cùng kỳ năm trước từ 5 đến 10 ngày, trong đó hầu hết tỉnh Hà Nam, phía Bắc tỉnh Hồ Bắc, phía Đông Nam tỉnh Thiểm Tây, miền Trung và Bắc An Huy, phía Nam Sơn Đông, phía Tây Bắc Giang Tô... lên tới hơn 10 ngày.

Theo thống kê, nhiệt độ cao nhất của 71 trạm khí tượng quốc gia nước này đã vượt mức cao nhất trong lịch sử, trong đó nhiệt độ cao nhất trong ngày của một số địa phương tại tỉnh Hà Bắc và Vân Nam đã lên tới trên 44℃.

Kể từ 13/6, Trung Quốc đã trải qua đợt thời tiết nắng nóng cục bộ đầu tiên trong năm, với phạm vi rộng, thời gian dài, tính cực đoan cao và tác động lớn. Tính đến 12/7, đợt nắng nóng này đã kéo dài 30 ngày, bao phủ hơn 5 triệu km2, ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người.

Do ảnh hưởng của nhiệt độ cao, kể từ 13/6, phụ tải điện của 7 lưới điện cấp tỉnh gồm Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương, cũng như lưới điện Tây Bắc, đã đạt mức cao kỷ lục. Nhiều nơi xảy ra tình trạng khô hạn kéo dài.

Cũng theo trung tâm này, tháng 6 năm nay, nhiều nơi ở Bắc bán cầu chuyển sang chế độ “lò lửa”, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn bình thường khoảng 0,4°C, cao nhất kể từ năm 1979, đồng thời cao hơn 2°C ở miền Bắc nước Nga và khu vực Tây Âu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Ban Nha, Pháp và Italy đã vượt quá 40°C, nhiệt độ ở nhiều thành phố của Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Nhật Bản cũng lập kỷ lục cao mới. Cảnh báo nắng nóng ở miền Trung và Đông nước Mỹ ảnh hưởng đến khoảng 125 triệu người, tức hơn 1/3 dân số.

Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc còn cho biết, kể từ đầu thế kỷ 21, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng ở Bắc bán cầu trở nên thường xuyên hơn vào mùa Hè và sự nóng lên toàn cầu là nguyên nhân căn bản. Với Trung Quốc, hiện tượng La Niña đang diễn ra đã tạo môi trường khí hậu cho sự xuất hiện và phát triển của tình trạng nhiệt độ cao ở khu vực miền Nam kể từ tháng 6. Đặc biệt, sự tăng cường của vành đai áp cao ấm ở vĩ độ trung bình vào tháng 7, đã dẫn đến việc xuất hiện thời tiết nhiệt độ cao trên diện rộng.

Theo dự báo của trung tâm này, trong 15 đến 30 ngày tới (27/7 đến 11/8), nhiệt độ ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ cao hơn so với cùng kỳ hàng năm, do vậy cần đề phòng tác động xấu của nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng đến sản xuất, đời sống của người dân và việc cung cấp điện.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, đã có ít nhất 1 người ở nước này thiệt mạng do say nóng. Ngoài ra, còn có 26 trường hợp phải nhập viện chỉ riêng tại thành phố Dư Đào, tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này trong đợt nắng nóng hiện nay. Thượng Hải cũng ghi nhận nền nhiệt cao nhất kể từ năm 1873 với 40,9℃ vào chiều 13/7.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc sáng nay (14/7) tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức thứ 2 trong 3 cấp, chỉ sau báo động đỏ trên cả nước. Theo dự báo của cơ quan này, từ 21/7, một đợt nắng nóng cực đoan khác sẽ tấn công nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc hơn, như Phúc Kiến, Giang Tây và Chiết Giang, với nhiệt độ ở một số khu vực lên tới 41℃.

Ý kiến của bạn