Tin tức

Nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử đã được cứu sống như thế nào?

Ngày 19/4, tại cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh), một nam thanh niên đã nhảy cầu tự tử do trầm cảm. May mắn, nạn nhân này đã được cứu sống kịp thời.

20/04/2021 11:26

Cụ thể, vào khoảng 19h15 ngày 19/4, một nam thanh niên đã để lại giấy tờ trên cầu Bãi Cháy rồi nhảy xuống biển. Rất may, đúng lúc đó thuyền viên của tàu PT-1.880 đang có mặt bên dưới (nơi nam thanh niên nhảy xuống) và đã kịp thời cứu vớt.

Quảng Ninh: Nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy nghi do trầm cảm - Ảnh 1.

Điện thoại và giấy tờ tùy thân nam thanh niên để lại trước khi nhảy cầu. Ảnh: Baogiaothong

Ngay khi sự việc xảy ra. Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và thông báo cho gia đình nạn nhân đến bệnh viện chăm sóc.

Qua xác minh, xác định nạn nhân là Nguyễn T.A. (SN 1999, trú tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương). Bước đầu, cơ quan Công an cũng xác định được nguyên nhân nam thanh niên này nhảy cầu Bãi Cháy là do bị trầm cảm.

Gần đây nhất, ngày 12/4 cũng đã xảy ra một vụ nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Ph. (SN 1956, trú tại tổ 3, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là bộ đội nghỉ hưu.

Ý kiến của bạn