Tin tức

Nam thanh niên gây án ở Hải Dương về Cà Mau thì bị bắt

(VOVTV) - Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp Công an tỉnh Hải Dương bắt bị can Lê Xuân Sơn (sinh năm 1998, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Tác giả Trần Hiếu/VOV ĐBSCL
29/09/2022 11:00

Lê Xuân Sơn bị cáo buộc “Cố ý gây thương tích” trong vụ án xảy ra vào tháng 4/2022, tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi (phường An Lạc, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Gây án ở Hải Dương về Cà Mau bị bắt - Ảnh 1.

Bị can Sơn làm việc với lực lượng Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong vụ việc “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện đối tượng Sơn và tình nghi người này liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã trao đổi với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh nhanh thông tin về đối tượng Sơn và xác định đối tượng này là bị can trong vụ án: “Cố ý gây thương tích” mà Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam vào tháng 5/2022 nhưng bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Làm việc với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, Lê Xuân Sơn cũng thừa nhận chính là bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” do Công an TP. Chí Linh đang thụ lý. Hiện bị can Sơn đã được dẫn giải về tỉnh Hải Dương để phục vụ điều tra.

Ý kiến của bạn